TP.HCM: Những bức tường tranh đẹp mắt ngăn nạn vẽ bậy

(PLO)- Ngăn nạn vẽ bậy, người dân đã "phù phép" những bức tường xấu xí thành những bức tranh đường phố đầy màu sắc. 

Suốt nhiều năm liền sống chung với những bức tường xấu xí, bị vẽ bậy nguệch ngoạc, người dân phường 11, quận Phú Nhuận (TP.HCM) cùng với chính quyền địa phương đã tô vẽ lại các bức tường thành tranh đường phố như hình ảnh chợ Bến Thành, Bưu điện TP.HCM,...

Ông Lý Thành Hưng, ngụ phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết: "Người dân khu phố đã cùng nhau quyên góp, tạo kinh phí để vẽ bức tường mang hình ảnh chợ Bến Thành. Trước đó xấu xí bao nhiêu, giờ ai cũng vui vì hình ảnh khu phố đẹp hơn".

Ông Lý Thành Hưng, ngụ phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết: "Người dân khu phố đã cùng nhau quyên góp, tạo kinh phí để vẽ bức tường mang hình ảnh chợ Bến Thành. Trước đó xấu xí bao nhiêu, giờ ai cũng vui vì hình ảnh khu phố đẹp hơn".

Bên cạnh bức tường mang hình chợ Bến Thành, một bức tường khác tại chung cư số 151 Nguyễn Đình Chính (phường 11, quận Phú Nhuận) được vẽ thành Bưu điện TP.HCM. Bức tranh đã chiếm trọn mảng tường diện tích hơn 10m2.
Bên cạnh bức tường mang hình chợ Bến Thành, một bức tường khác tại chung cư số 151 Nguyễn Đình Chính (phường 11, quận Phú Nhuận) được vẽ thành Bưu điện TP.HCM. Bức tranh đã chiếm trọn mảng tường diện tích hơn 10m2.
Từ điểm tập kết rác tự phát, người dân khu phố đã vẽ tranh và trồng bồn hoa để tránh việc vứt rác bừa bãi.

Từ điểm tập kết rác tự phát, người dân khu phố đã vẽ tranh và trồng bồn hoa để tránh việc vứt rác bừa bãi.

Theo bà Trần Thị Diệu Hiền, Chủ tịch UBND phường 11, quận Phú Nhuận, mô hình này là cải tạo tường cũ thành tác phẩm tranh đường phố. Bà Hiền cho biết: "Sau 2 năm triển khai, nạn vẽ bậy trên địa bàn phường đã hoàn toàn chấm dứt".

Theo bà Trần Thị Diệu Hiền, Chủ tịch UBND phường 11, quận Phú Nhuận, mô hình này là cải tạo tường cũ thành tác phẩm tranh đường phố. Bà Hiền cho biết: "Sau 2 năm triển khai, nạn vẽ bậy trên địa bàn phường đã hoàn toàn chấm dứt".

"Phường 11 đã tiên phong trong việc thực hiện mô hình vẽ tranh đường phố để xóa nạn vẽ bậy. Sau đó, nhiều phường khác trên địa bàn quận và một số phường tại các quận khác cũng thực hiện mô hình tương tự" - bà Hiền cho biết thêm.

"Phường 11 đã tiên phong trong việc thực hiện mô hình vẽ tranh đường phố để xóa nạn vẽ bậy. Sau đó, nhiều phường khác trên địa bàn quận và một số phường tại các quận khác cũng thực hiện mô hình tương tự" - bà Hiền cho biết thêm.

Những bức tường đầy màu sắc đã tạo nên một không gian đô thị tươi mới, góp phần tô điểm cho cuộc sống người dân ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Những bức tường đầy màu sắc đã tạo nên một không gian đô thị tươi mới, góp phần tô điểm cho cuộc sống người dân ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

TP.HCM: Những bức tường tranh đẹp mắt ngăn nạn vẽ bậy ảnh 7 TP.HCM: Những bức tường tranh đẹp mắt ngăn nạn vẽ bậy ảnh 8

Hình ảnh bức tường thường xuyên bị vẽ graffiti nguệch ngoạc trước đây (bên trái), bức tường được người dân 'hô biến' thành bức tranh sinh động (bên phải).

TP.HCM: Những bức tường tranh đẹp mắt ngăn nạn vẽ bậy ảnh 9 TP.HCM: Những bức tường tranh đẹp mắt ngăn nạn vẽ bậy ảnh 10

Bức tường rong rêu được tô vẽ cánh hoa sen và trồng thêm mảng xanh hút mắt người qua đường.

TP.HCM: Những bức tường tranh đẹp mắt ngăn nạn vẽ bậy ảnh 11 TP.HCM: Những bức tường tranh đẹp mắt ngăn nạn vẽ bậy ảnh 12

Hẻm 155 Nguyễn Văn Trỗi nổi bật hơn sau khi được 'khoác lên mình bộ áo mới'.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.