TP.HCM kiến nghị hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao với một số đơn vị

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất Thủ tướng xem xét quyết định hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Ban Quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, tiếp nhận một số đơn vị từ Sở NN&PTNT cũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề án hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Ban Quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao; đồng thời tiếp nhận Trường Trung Cấp kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Công nghệ sinh học, Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản từ Sở NN&PTNT vào Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao với một số đơn vị-ban-quan-ly-khu-cong-nghe-cao-tp.hcm.JPG
TP.HCM kiến nghị Thủ tướng hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao với một số đơn vị. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM là cơ quan trực thuộc UBND TP.HCM, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Khu Công nghệ cao TP.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND TP; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan.

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM trong công tác quản lý khu công nghệ cao; làm nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn của UBND TP khi được phân cấp, ủy quyền; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

Căn cứ thực trạng số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan thực hiện sáp nhập, hợp nhất, UBND TP.HCM sẽ quyết định bố trí làm cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao mới sau sắp xếp hoặc bố trí sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ và năng lực của cán bộ.

Trước mắt, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan hình thành sau sắp xếp có thể cao hơn quy định nhưng UBND TP sẽ xây dựng phương án sắp xếp giảm số lượng cấp phó theo quy định chung trong thời hạn 5 năm.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao gồm: Văn phòng và các Phòng: Kế hoạch - Tài chính; Xúc tiến đầu tư; Quản lý Doanh nghiệp; Quản lý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường; Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Đào tạo; Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng Khu Công nghệ cao; Trung tâm Khai thác hạ tầng; Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản; Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao; Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao; Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao; Trung tâm Công nghệ sinh học; Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao (hợp nhất Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao và Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp,

Trụ sở chính của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đặt tại Lô T2-3, đường D1, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. Trụ sở 2: Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.