TP.HCM kiến nghị cho quận, huyện cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke

(PLO)- UBND TP.HCM nhìn nhận việc uỷ quyền cho quận, huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ phát huy được vai trò quản lý của địa phương, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, UBND TP.HCM đã gửi văn bản đến Bộ Tư pháp đề nghị hướng dẫn nội dung cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, hướng dẫn cho TP.HCM căn cứ Nghị định 54/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường để uỷ quyền việc cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke từ Sở VH&TT cho UBND quận, huyện, TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng đề nghị Bộ Tư pháp xem xét việc này có đảm bảo phù hợp quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

TP.HCM kiến nghị uỷ quyền cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke cho quận, huyện-uy-quyen-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke.jpeg
TP.HCM kiến nghị uỷ quyền cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh karaoke cho quận, huyện, TP Thủ Đức. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

UBND TP.HCM nhìn nhận việc uỷ quyền cho cấp huyện thực hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ phát huy được vai trò quản lý của các địa phương. Cụ thể là trong nắm bắt tình hình thành lập, hoạt động của đơn vị kinh doanh dịch vụ chủ động từ khâu cho phép thành lập, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm.

Trước đó, UBND TP.HCM đã nhận được đề nghị của Sở VH&TT về đề xuất ủy quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND quận, huyện, TP Thủ Đức.

Qua rà soát, UBND TP nhận thấy theo Nghị định 54/2019, cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh được thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Việc ủy quyền này được thực hiện theo quy định chuyên ngành của lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa.

Hiện nay, Sở VH&TT là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và UBND các cấp ở địa phương là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke.

Do vậy, UBND TP.HCM nhận thấy đề xuất ủy quyền cho UBND quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke là có cơ sở pháp lý.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM cũng nhìn nhận việc ủy quyền theo Nghị định 54/2019 chưa được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Mặt khác, Nghị quyết 98/2023 dù cho phép UBND TP.HCM quyết định chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND TP, quận, huyện, TP Thủ Đức nhưng đề án này đang được xây dựng.

Do đó, việc chuyển chức năng nhiệm vụ về cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke chưa thể thực hiện ngay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.