TP.HCM khen thưởng tác phẩm đạt giải báo chí Quốc gia và tác phẩm hay về thành phố trong quý II/2025.

(PLO)- TP.HCM không chỉ biểu dương, khen thưởng kịp thời các tác phẩm báo chí xuất sắc mà còn thể hiện sự quan tâm xuyên suốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ người làm báo phát huy năng lực, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024 và các tác phẩm báo chí hay viết về thành phố trong quý II/2025.

Buổi lễ là sự ghi nhận, tôn vinh và tiếp thêm động lực của TP.HCM cho đội ngũ làm báo đang ngày đêm bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh những vấn đề thiết thực của TP.HCM và đất nước.

Khen, trao phần thưởng giá trị cho các tác phẩm báo chí

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, mỗi tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia năm 2024 sẽ được TP thưởng thêm một khoản bằng một nửa mức tiền thưởng của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia.

TP.HCM luôn đồng hành, chăm lo và tôn vinh đội ngũ người làm báo
Đại diện các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia được trao khen thưởng. Ảnh: TV

Năm nay, các cơ quan báo chí TP.HCM đạt thành tích cao với ba Giải A thuộc về báo Tuổi Trẻ và Đài Truyền hình TP.HCM, một Giải B của báo Người Lao Động, một Giải C của báo Pháp Luật TP.HCM cùng nhiều Giải Khuyến khích khác.

Ngoài ra, TP cũng quyết định khen thưởng và hỗ trợ kinh phí cho 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP trong quý II/2025, được lựa chọn từ gần 200 tác phẩm gửi về dự thi. Các tác phẩm thuộc sáu nhóm thể loại gồm: phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang; diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn; chính luận và ký sự; phóng sự ảnh; tác phẩm báo chí đa phương tiện (infographic, video, podcast); tin và ảnh báo chí.

Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM có hai tác phẩm “Phản bác những luận điệu xuyên tạc về ngày thống nhất đất nước” của tác giả Lê Thị Kim Thoa và tác phẩm “Đi trong vòng tay Nhân dân” của nhóm tác giả Nguyễn Nguyệt Nhi - Huỳnh Trường Giang – Văn Thuận được khen thưởng.

Tạo mọi điều kiện cho báo chí

Tại buổi lễ, ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam – chia sẻ niềm tự hào về đội ngũ người làm báo tại thành phố.

Theo ông, TP.HCM là địa phương nghĩa tình, luôn quan tâm sâu sắc đến người làm báo qua việc biểu dương, khen thưởng hàng tháng, hàng quý cho các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, kịp thời động viên những nỗ lực sáng tạo và cống hiến của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên mặt trận thông tin.

tp-hcm-luon-dong-hanh-cham-lo-va-ton-vinh-doi-ngu-nguoi-lam-bao (11).jpg
Ông Trần Trọng Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TV

“Không chỉ là những phần thưởng vật chất, quan trọng hơn, đó là sự ghi nhận bằng hành động của lãnh đạo TP.HCM dành cho báo chí. Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí cũng như từng phóng viên trong quá trình tác nghiệp” – ông Dũng nói.

Ông cũng đề nghị báo chí TP.HCM cần tiếp tục tiên phong đổi mới nội dung và phương thức thể hiện, đặc biệt là đẩy mạnh khai thác đề tài phản ánh các chuyển động sau sắp xếp.

“Nghĩa tình sẽ còn lại...”

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Tăng Hữu Phong cho biết ông rất vui vì nhiều cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh, thành bạn tham gia gửi tác phẩm báo chí hay viết về thành phố trong quý II/2025. Điều này thể hiện sức hút, vai trò dẫn dắt và nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ thực tiễn sôi động của TP.HCM.

tp-hcm-luon-dong-hanh-cham-lo-va-ton-vinh-doi-ngu-nguoi-lam-bao (10).jpg
Ông Tăng hữu phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TV

Ông Phong đặc biệt ấn tượng với bài viết “Sài Gòn – Cơm treo, bún treo đây!” của báo Pháp Luật TP.HCM – tác phẩm đoạt giải Nhất Giải báo chí TP.HCM. “Một đề tài giản dị, gần gũi, mang đậm tinh thần sẻ chia, nghĩa tình của người dân TP. Những tác phẩm như vậy sẽ chạm vào trái tim bạn đọc, đọng lại lâu dài hơn cả những đề tài gai góc, tiêu cực. Bởi chính sự tử tế, nhân văn mới là thứ làm nên bản sắc thành phố này” – ông Phong chia sẻ.

tp-hcm-luon-dong-hanh-cham-lo-va-ton-vinh-doi-ngu-nguoi-lam-bao (1).jpg
Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về Thành phố Hồ Chí Minh trong quý II năm 2025. Ảnh: TV

Ông Phong cho biết TP.HCM đang tổ chức hai giải báo chí lớn là giải báo chí về phòng chống tham nhũng và giải báo chí về khoa học – công nghệ. Ông kêu gọi các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng, bởi đây không chỉ là các đề tài trọng tâm của thành phố mà còn là cơ hội để báo chí phát huy vai trò trong việc phản biện, đồng hành cùng chính quyền.

Định hướng nội dung tuyên truyền cho quý III/2025

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc, chất lượng đồng đều của các tác phẩm tham gia giải quý II. Đáng chú ý, số lượng bài thuộc thể loại báo chí đa phương tiện như video, podcast, infographic đang tăng lên, cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận thông tin hiện đại.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TV

Ông Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TV

“Tuy vậy, số lượng còn khiêm tốn. Tôi mong muốn các cơ quan báo chí quan tâm hơn đến mảng này. Đây là xu hướng tất yếu trong môi trường truyền thông số, cũng là cách để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh TP.HCM” – ông Hồi nhấn mạnh.

Về định hướng quý III/2025, ông Hồi đề nghị báo chí tập trung tuyên truyền các thành tựu kinh tế - xã hội gắn với các sự kiện lớn như 80 năm Quốc khánh, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thông tin về kết quả vận hành chính quyền hai cấp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các công trình trọng điểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% năm 2025.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về bốn Nghị quyết trụ cột của Trung ương gồm: Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66 về hoàn thiện pháp luật; và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

“Báo chí TP.HCM phải luôn duy trì vai trò dẫn dắt thông tin, truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và đề xuất giải pháp xây dựng TP phát triển chủ động, sáng tạo – vì cả nước, cùng cả nước” – ông Hồi nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.