TP.HCM: Học sinh tiểu học tư thục 121 phường, xã được hỗ trợ học phí

(PLO)- Học sinh tiểu học tư thục ở 121 xã, phường không có hoặc thiếu trường công lập sẽ được hỗ trợ học phí 30.000-60.000 đồng mỗi tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về việc thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập trên địa bàn TP.HCM kể từ năm học 2024-2025.

học sinh tiểu học tư thục
Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 12 trong 1 giờ học. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Cụ thể, ở những phường, xã, thị trấn thiếu trường công thuộc TP Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, học sinh được hỗ trợ 60.000 đồng mỗi tháng.

Ở 5 huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ (nhóm nông thôn), mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học tư thục là 30.000 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ này tương đương với học phí bậc tiểu học đã được HĐND TP thông qua hồi tháng 7. Đây là căn cứ để chi ngân sách. Bởi theo Luật Giáo dục, học sinh tại bậc học này được miễn học phí.

Theo Sở GD&ĐT, Thủ trưởng các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp tiểu học) loại hình tư thục chịu trách nhiệm triển khai, phổ biến, hoàn tất các trình tự, thủ tục và chi trả cho đúng đối tượng được hỗ trợ học phí, đồng thời có trách nhiệm thực hiện hồ sơ quyết toán và gửi về phòng GD&ĐT nơi học sinh cư trú theo quy định; chịu trách nhiệm chi trả cho đúng đối tượng được hỗ trợ học phí, khuyến khích thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.

Theo Luật Giáo dục, nếu địa bàn không đủ trường công, học sinh tiểu học ở các cơ sở giáo dục tư thục được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Mức hỗ trợ do HĐND địa phương quyết định.

Cuối tháng 8, UBND TP.HCM đã thông qua danh sách 121 phường, xã, thị trấn không đủ trường tiểu học công để làm căn cứ thực hiện, giảm 26 so với cuối năm ngoái.

DANH SÁCH 121 PHƯỜNG XÃ THIẾU TRƯỜNG TIỂU HỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.