TP.HCM: Hiệu trưởng phải gửi ảnh bữa ăn bán trú mỗi ngày

(PLO)- Để giám sát bữa ăn bán trú, phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, TP.HCM yêu cầu hiệu trưởng các trường học trên địa bàn phải gửi hình ảnh bữa ăn hàng ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO,ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức cho biết, để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú, hiệu trưởng phải trực tiếp giám sát hàng ngày. Bên cạnh đó, hiện nhiều trường cũng đã gửi hình ảnh bữa ăn bán trú cho ban đại diện cha mẹ học sinh.

Hiệu trưởng gửi ảnh bữa ăn bán trú mỗi ngày
Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Phú Hữu, TP Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại TP Thủ Đức, với quy mô trên 160 đơn vị trường học, phòng GD&ĐT cần nắm thông tin bữa ăn hằng ngày qua hình ảnh đồng thời kết hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất.

Mặt khác, việc lưu giữ hình ảnh bữa ăn từng trường cũng là một kênh để phòng so sánh, đối chiếu với các hình ảnh khác qua các kênh phản ánh. Đồng thời, đây cũng là biện pháp để các công ty cung cấp suất ăn, các bếp ăn tại trường phải ý thức việc đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú.

Hiệu trưởng phải gửi ảnh bữa ăn bán trú mỗi ngày
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Phú Hữu ăn bán trú tại lớp và được sự hỗ trợ từ giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Từ ngày 6-11, sau một thời gian tạm ngưng, 6 trường học tại TP Thủ Đức đã tổ chức lại bữa ăn bán trú.

Ông Phan Thanh Phải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu cho biết, sau cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh hồi cuối tháng 10, bên cạnh việc tìm đơn vị cung cấp mới, phụ huynh thống nhất cắt bữa xế. Do đó, tiền ăn của các con hiện nay 28.000 đồng/suất.

Sau một thời gian nghiên cứu hồ sơ năng lực cũng như đi thực tế, trường đã chọn được công ty cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại quận 7.

Trong thời gian tới, trường sẽ thành lập ban giám sát chất lượng bữa ăn. Trong đó, thành phần tham gia gồm có đại diện trường và đại diện cha mẹ học sinh sẽ đi giám sát thường xuyên các bữa ăn. Đặc biệt sẽ có lịch trình kiểm tra đột xuất đơn vị cung cấp.

Hơn nữa, hiện mỗi ngày trường đều chụp hình suất ăn gửi lên group phòng GD&ĐT TP Thủ Đức để nắm và theo dõi.

Hiệu trưởng phải gửi ảnh bữa ăn bán trú mỗi ngày
Nhân viên công ty cung cấp suất ăn bán trú đang lưu mẫu thức ăn tại Trường Tiểu học Phước Thạnh, TP Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trước đó, như PLO có đưa tin, liên quan đến phản ánh của phụ huynh về Công ty TNHH P (tên công ty đã được viết tắt) bị phụ huynh cho là không đảm bảo an toàn khi cung cấp suất ăn, 6 trường học trên địa bàn TP Thủ Đức đã tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú, tìm đối tác khác.

TP Thủ Đức cũng đã tổ chức kiểm tra đột xuất các bếp ăn bán trú cung cấp cho đơn vị trường học từ 1-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.