TP.HCM: Hàng loạt chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp bộ máy

(PLO)- Theo đề án của UBND TP.HCM, cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy có thể được hỗ trợ vay tối đa là 70% giá trị căn hộ/nhà nhưng không vượt quá 900 triệu đồng/hồ sơ để mua nhà ở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa phê duyệt đề án hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; mua, thuê mua nhà ở xã hội với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động sau khi sắp xếp bộ máy (gọi chung là cán bộ dôi dư).

TP.HCM: Cán bộ dôi dư có thể được hỗ trợ vay tối đa 900 triệu đồng để mua nhà-can-bo-doi-du.jpg
TP.HCM: Cán bộ dôi dư có thể được hỗ trợ vay tối đa 900 triệu đồng để mua nhà. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo khảo sát của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ, có 231 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có nhu cầu được hỗ trợ vốn để tự sản xuất kinh doanh; 163 người có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội, 2.301 người có nhu cầu hỗ trợ nghề và 3.788 người muốn được giới thiệu việc làm mới.

Với nhu cầu này, đề án đã đưa ra các chính sách tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng chuyển đổi nghề nghiệp; thông tin chính sách hỗ trợ việc làm, thị trường lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, TP.HCM đưa ra mức đề xuất hỗ trợ cao nhất 6 triệu và thấp nhất 2 triệu đồng/người/khóa học.

Chính sách này hỗ trợ cho người khuyết tật; đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân; hộ cận nghèo; phụ nữ, lao động nông thôn;…

Đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ đào tạo nghề với mức kinh phí tối đa là 12 tháng lương cơ bản và được thanh toán theo đơn giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, tùy theo nghề đào tạo, mà mức kinh phí hỗ trợ cho 1 học viên/khóa học khoảng từ 1-10 triệu đồng.

Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, các đối tượng chính sách còn được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

Với 2.301 người có nhu cầu đào tạo nghề, TP.HCM dự kiến chi hơn 22,3 tỉ đồng để thực hiện chính sách trong giai đoạn 2025-2030.

Về chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, mức vay tối đa là 300 triệu đồng/người do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM xem xét, căn cứ vào nguồn vốn, nhu cầu sử dụng, chu kỳ sản xuất, khả năng trả nợ của người vay vốn. Hình thức cho vay là tín chấp.

Thời hạn vay tối đa 120 tháng. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay với hộ nghèo theo từng thời kỳ (hiện 6,6%/năm). Tuy nhiên trong 5 năm đầu, người vay sẽ được ngân sách TP.HCM hỗ trợ lãi suất 100% từ ngân sách TP.

Về chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội, người đủ điều kiện là người chưa có nhà ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở hoặc đã có nhà nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15m2 sàn/người. Trường hợp người độc thân thì thu nhập không quá 15 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn thì thu nhập của hai vợ chồng không quá 30 triệu đồng…

Nếu thỏa điều kiện trên, mức vay tối đa là 70% giá trị căn hộ/nhà nhưng không vượt quá 900 triệu đồng/hồ sơ. Thời hạn vay tối đa 20 năm và lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh theo từng thời kỳ, hiện mức lãi suất được áp dụng là 3,2%/năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.