TP.HCM dự kiến hỗ trợ học phí, ăn trưa, tiền đò cho học sinh xã đảo Thạnh An, Cần Giờ

(PLO)- Kinh phí đề xuất dự trù để thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh xã đảo Thạnh An là hơn 1,35 tỉ đồng/năm, từ nguồn ngân sách TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khoá X, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, Cần Giờ.

TP.HCM sẽ hỗ trợ học phí, ăn trưa, tiền đò cho học sinh xã đảo Thạnh An, Cần Giờ
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trình bày tờ trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Xã đảo Thạnh An là xã đảo duy nhất của TP.HCM, là cửa ngõ ra biển Đông của TP. Đây cũng là xã khó khăn nhất trong 6 xã, thị trấn tại huyện Cần Giờ.

Toàn xã đảo có 315 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người là 58,9 triệu đồng/người/năm, còn thấp so với mặt bằng chung huyện Cần Giờ.

Do đặc thù hoạt động kinh tế người dân trên xã đảo là đánh bắt thuỷ sản, làm muối và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu nên cuộc sống người dân còn khó khăn. Việc đóng tiền ăn, tiền học đã tạo thêm gánh nặng cho người dân.

Thực tế, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo không thu được tiền học phí công lập và tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của số học sinh trong diện phải thu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà trường.

Từ những bất cập đó, UBND TP.HCM nhận định việc xây dựng chính sách đặc thù đối với học sinh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ là việc cần thiết. Nghị quyết các chính sách đặc thù cho học sinh xã đảo Thạnh An bao gồm 4 chính sách.

hoc-sinh-xa-dao-thanh-an-2.jpg
Các đại biểu tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khoá X. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông) bằng với mức học phí do HĐND TP quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh tiểu học là 135.000 đồng/học sinh/tháng; trung học cơ sở là 180.000 đồng/học sinh/tháng; trung học phổ thông là 280.000 đồng/học sinh/tháng.

Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non 160.000 đồng/tháng.

Hỗ trợ tiền ăn trưa 550.000 đồng/ tháng và tiền đò là 440.000 đồng/tháng cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An.

Dự trù kinh phí thực hiện 4 chính sách trên là hơn 1,35 tỉ đồng/năm, từ nguồn ngân sách TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.