TP.HCM: Địa phương kêu khó thu hồi giấy phép các cơ sở karaoke, bar, vũ trường

(PLO)- Quận 10, TP.HCM cho biết địa phương rất khó thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, bar khi có vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là nội dung mà các lực lượng chức năng của UBND quận 10, TP.HCM phản ánh đến đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM.

Buổi giám sát tập trung vào công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar và các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa giải trí khác trên địa bàn, sáng 17-11.

Khó thu hồi giấy phép kinh doanh dù có quyết định xử phạt

Tại buổi làm việc này, quận 10 đã báo cáo đoàn giám sát những khó khăn trong việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa giải trí tại địa bàn.

Địa phương này cho biết, hiện có trường hợp nhiều doanh nghiệp đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh là quán ăn nhưng trên thực tế lại kinh doanh theo hình thức quán bar, vũ trường...

Quận 10 cũng phản ánh, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt một cơ sở massage, nhưng sau đó cơ sở này lại đổi giấy phép kinh doanh trong khi còn nợ 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (3 quyết định của cấp TP và 1 quyết định của quận).

Địa phương này dẫn quy định trước đây, nếu cơ sở kinh doanh không có giấy phép đăng ký, khi bị phát hiện lần đầu tiên sẽ xử lý vi phạm hành chính; qua lần thứ hai vẫn lặp lại vi phạm này sẽ bị xử lý hình sự theo điều 159 bộ Luật Hình sự. Nhưng tại bộ Luật mới quy định này đã được bỏ nên các cơ sở kinh doanh đăng ký rất nhiều giấy phép dù chỉ cùng một địa chỉ.

Đáng nói, cơ quan chức năng cho biết rất khó để thu hồi giấy phép kinh doanh của các cơ sở này, bởi kể cả những vi phạm bị khởi tố cũng không rơi vào trường hợp thu hồi giấy phép. Đây là một thực tiễn trên địa bàn TP làm khó các lực lượng chức năng.

TP.HCM địa phương kêu khó thu hồi giấy phép kinh doanh các cơ sở karaoke, bar, vũ trường-giam-sat-karaoke-bar-vu-truong-giay-phep-kinh-doanh
Đoàn giám sát ban văn hoá- xã hội, HĐND TP làm việc với quận 10. Ảnh: THANH THUỲ

Vì vậy, quận 10 kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở karaoke, massage… thường xuyên vi phạm pháp luật khi không chấp hành quyết định xử phạt mà tiến hành thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đổi tên doanh nghiệp và người đại diện pháp luật.

Địa phương này cũng cho rằng có thể nghiên cứu Nghị quyết 98 để hình thành một cơ chế khi cấp giấy phép kinh doanh mới cũng cần xin ý kiến địa phương.

Cần nguồn kinh phí dự phòng cho công tác xử lý tiếng ồn

Quận 10 cũng phản ánh việc xử lý tiếng ồn của các cơ sở kinh doanh cũng còn nhiều cái khó. Theo đó, các phản ánh tiếng ồn qua tổng đài 1022 sẽ chuyển về các đơn vị để tiến hành kiểm tra xử lý. Nhưng khi địa phương mời đơn vị đo tiếng ồn đến đo mức độ vi phạm và ra quyết định xử lý thì nhiều cơ sở kinh doanh không đóng phạt.
Từ đó, quận 10 đề xuất cần có dự trù kinh phí với khoản này bởi phải thuê đơn vị đo đạc khoảng 2 triệu/lần.

“Nhiều đơn vị đề xuất mua máy đo nhưng lực lượng của đơn vị lại không có chuyên môn để thực hiện đo được tiếng ồn. Và theo quy định pháp luật đơn vị được phép đo tiếng ồn phải có tư cách pháp nhân. Quận đề nghị hướng dẫn cho các cơ sở được dự toán thực hiện việc mời doanh nghiệp kiểm tra độ ồn. Nếu không có dự toán mà đưa lên phê duyệt thì không đúng”- quận 10 nêu.

TP.HCM: Địa phương kêu khó thu hồi giấy phép kinh doanh các cơ sở karaoke, bar, vũ trường-giam-sat-hoat-dong-karaoke-quan-bar-vu-truong-viec-giay-phep-kinh-doanh
Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP, ông Cao Thanh Bình kết luận cuộc họp. Ảnh: THANH THUỲ

Trao đổi lại, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP, ông Cao Thanh Bình cho biết sẽ có phản ánh lại với Sở Tài chính và Sở TN&MT về vấn đề tiếng ồn.

Ông Bình cho rằng, nếu pháp luật không cho phép thì phải tính toán các cơ chế, chính sách đặc thù, có thể nghiên cứu, sử dụng ngân sách từ nguồn thu được qua việc xử phạt vi phạm tiếng ồn.

Bởi theo ông Bình, nếu không cho phép các quận, huyện linh hoạt thì rất khó bởi vì các quận, huyện hiện nay không còn là một cấp ngân sách. Trong khi nguồn dự phòng 2 tới 4% theo nghị quyết 98 phải làm hàng khối công việc khác. Do đó những gì dự toán ngay từ đầu năm được thì cần đưa vào để thực hiện các nhiệm vụ khác.

Tại quận 10 hiện có 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa giải trí khác.

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội của quận đã tổ chức kiểm tra 518 cơ sở và xử phạt hành chính 146 cơ sở với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Công an quận 10 đã kiểm tra 132 cơ sở, lập 49 biên bản vi phạm, đề xuất xử phạt hành chính 48 cơ sở với số tiền 325 triệu đồng.

Về trường hợp vi phạm về ma túy, mại dâm, năm 2023 công an quận đã kiểm tra 7 lượt ở 4 khách sạn, 1 beer club, 1 cà phê DJ, 1 cà phê. Trong đó, đã khởi tố 3 vụ, 7 hành vi “mua bán tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy”, khám phá 4 vụ với 9 đối tượng về tội mại dâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.