TP.HCM bổ sung gần 5.000 tỉ cho các dự án nông thôn mới 5 huyện ngoại thành

(PLO)- HĐND TP.HCM bổ sung gần 5000 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM cho 5 huyện để thực hiện các dự án thuộc chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP.HCM khoá X đã thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

bo-tri-von-5-huyen-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trình các tờ trình tại kỳ họp HĐND. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, HĐND TP.HCM đã thông qua việc bố trí 29,6 tỉ đồng cho các dự án tăng vốn theo quyết định phê duyệt quyết toán hoặc dự kiến các dự án quyết toán. Đồng thời, bố trí 1.030 tỉ đồng cho các dự án đang thực hiện, qua rà soát cần bổ sung vốn (không tăng tổng mức đầu tư) để hoàn thành dự án.

Đáng chú ý, HĐND TP.HCM cũng bổ sung 4.945 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM cho năm huyện ngoại thành để thực hiện các dự án thuộc chương trình nông thôn mớigiai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của việc bố trí vốn nhằm đưa hai huyện Củ Chi và Hóc Môn đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, cả năm huyện sẽ đảm 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cụ thể, huyện Củ Chi được bố trí 1.643 tỉ đồng, huyện Hóc Môn được 891 tỉ đồng, huyện Nhà Bè hơn 564 tỉ đồng, huyện Bình Chánh hơn 1.295 tỉ đồng và huyện Cần Giờ hơn 550 tỉ đồng.

HĐND TP.HCM giao UBND chịu trách nhiệm xác định danh mục dự án cụ thể, thông báo mức vốn cho từng địa phương và chỉ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho từng dự án sau khi các huyện hoàn tất các thủ tục đầu tư.

bo-tri-von-5-huyen-2.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với Bí thư huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, phần vốn còn lại có thể bổ sung cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là hơn 5.500 tỉ đồng. HĐND TP.HCM giao UBND TP tiếp tục rà soát và lập danh mục các dự án cụ thể, trình HĐND TP quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bố trí vốn cho các dự án này tại các kỳ họp tiếp theo.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của từng số liệu, số vốn bố trí từng dự án; có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hạn chế việc dàn trải, kéo dài, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.