TP.HCM biểu dương cán bộ Mặt trận lan toả tinh thần đoàn kết toàn dân tộc

(PLO)- Đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn tâm huyết, trách nhiệm với công tác, luôn nghiên cứu đổi mới, hướng mọi hoạt động đến cơ sở và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Chương trình họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 -18-11-2023) và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Tham dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Biểu dương đội ngũ cán bộ Mặt trận tận tuỵ

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết rất vui mừng khi nhận thấy trong những thành tựu chung của TP.HCM có sự đóng góp của MTTQ TP.HCM các cấp.

cán bộ Mặt trận
Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“MTTQ TP.HCM đã luôn thực hiện đảm bảo vai trò, trách nhiệm trên các mặt công tác, luôn là đơn vị dẫn đầu của Mặt trận cả nước về quy mô, số lượng, chất lượng hoạt động” – bà Ánh nhấn mạnh.

Cũng theo bà Ánh, để thực hiện tốt vai trò của mình, MTTQ TP.HCM đã có đội ngũ cán bộ luôn tâm huyết, trách nhiệm với công tác, luôn nghiên cứu, tìm tòi để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động đến cơ sở, đảm bảo phù hợp với tính chất đô thị lớn, đô thị đặc biệt.

cán bộ Mặt trận
Bà Trương Thị Ngọc Ánh trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho đại diện 3 tập thể. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cũng biểu dương tinh thần nỗ lực, nhiệt tình của Ban công tác Mặt trận tại địa phương.

Theo bà, đội ngũ cán bộ Mặt trận đã tận tụy, trách nhiệm, làm nên thành công và lan tỏa thêm ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư... Trong đó, nhiều hoạt động, nội dung, cách làm của MTTQ TP.HCM là cơ sở để Mặt trận Trung ương nghiên cứu đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm cho Mặt trận các địa phương.

Dịp này, có 29 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; 3 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; biểu dương 53 gương “Người tốt, việc tốt”.

Ngoài ra, có 79 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM; 57 tập thể và 57 cá nhân nhận bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đổi mới nội dung hoạt động sát với thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận, trải qua 20 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động đã trở thành đặc trưng, được nhiều người dân TP đồng tình, ủng hộ, tham gia.

TP.HCM đã xuất hiện nhiều gương điển hình tốt; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP.

can-bo-mat-tran-3.JPG
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“20 năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã phát huy được sức mạnh nhân dân, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đi vào nề nếp, trở thành đợt hoạt động chính trị sâu rộng, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc”- ông Lộc khẳng định.

Dịp này, ông Lộc đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, sát với thực tiễn; làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, nâng cao quyền và lợi ích của người dân.

Phó Bí thư TP.HCM cũng yêu cầu MTTQ TP.HCM tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật; lan toả tinh thần yêu nước và đại đoàn kết toàn dân tộc.

can-bo-mat-tran-5.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến, TP.HCM đang cùng lúc triển khai thực hiện Nghị quyết 31 và Nghị quyết 98, đây là cơ sở tạo thêm một bước về thể chế để giúp TP phát triển ngang tầm với một trung tâm lớn, đầu tàu cả nước.

Bà Yến cho rằng bối cảnh đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đòi hỏi công tác Mặt trận phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư.

Qua đó bà Yến khẳng định, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đồng thời, tăng cường giám sát quá trình thực thi công vụ; phản biện xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của TP và đất nước.

Cùng ngày, tại Nhà Văn hoá Thanh niên (quận 1, TP.HCM), Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Trần Kim Yến cho biết đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức ngày hội ở quy mô cấp TP với chuỗi các hoạt động đặc sắc.

Cụ thể gồm, chương trình kỷ niệm và tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Lễ Ra mắt Quỹ An sinh xã hội TP,HCM; chương trình trao sổ tiết kiệm cho 180 em học sinh mồ côi do dịch bệnh COVID-19; lễ trao giải báo chí MTTQ Việt Nam TP lần 2...

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tuyên dương 44 mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo tại TP; tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”; chương trình Trò chơi dân gian.

Tại Ngày hội còn có triển lãm hình ảnh các hoạt động tổ chức Ngày hội; triển lãm sản phẩm tiêu biểu; gian hàng tư vấn pháp luật miễn phí; chương trình liên hoan văn hóa văn nghệ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.