TP Cần Thơ: Thiếu giáo viên, nhiều trường 'nợ' giáo viên hàng chục tỉ đồng

(PLO)- Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thông tin về việc thiếu giáo viên nhưng cơ chế, kinh phí trả cho người làm hợp đồng chưa rõ ràng; nhiều trường "nợ" giáo viên gần 30 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trao đổi thông tin giữa lãnh đạo Đoàn ĐBQH với lãnh đạo TP Cần Thơ và sở, ngành trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

học sinh TP Cần Thơ ngày khai giảng
Học sinh ở TP Cần Thơ trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: CTV

Thiếu cán bộ giáo dục có chuyên môn

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết hiện nay 40/103 xã, phường thiếu cán bộ có chuyên môn sư phạm phụ trách về giáo dục. Một số nơi bố trí người có chuyên môn kỹ thuật, địa chính, tài nguyên, thú y phụ trách công tác giáo dục.

Bà Huyền cho rằng đây là một bất cập của ngành giáo dục. Sở đã tập huấn, cầm tay chỉ việc, thậm chí tăng cường cán bộ của Sở về nhưng xã, phường đã đủ biên chế nên không thể nhận…

Cạnh đó, việc thiếu cán bộ có chuyên môn về giáo dục ở cấp xã sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên liên quan đến điều động, tuyển dụng, thăng hạng giáo viên.

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, khi sáp nhập 3 địa phương, ngành giáo dục TP Cần Thơ có biên chế hơn 38.000 người với 1.252 trường từ mầm non trở lên.

Nhiều trường "nợ" giáo viên hàng chục tỉ đồng

Sở đã làm việc với UBND TP và các sở, ngành liên quan về vấn đề thiếu giáo viên, giáo viên hợp đồng và kinh phí chi trả cho giáo viên nhưng chưa có kết luận.

hoc-sinh-tp-can-tho-1.jpg
Học sinh thi vào lớp 10 Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Bà cũng thông tin về việc “giao biên chế như vậy thì ngành giáo dục không thể nào làm được”. Cụ thể, HĐND TP Cần Thơ giao biên chế viên chức sự nghiệp cho ủy ban là “một cục”, về Sở Nội vụ tham mưu chia nhỏ ra.

Ví dụ, Trường THPT Châu Văn Liêm theo định mức biên chế là 130 người, hiện có mặt 120 người. Sở Nội vụ tham mưu ra quyết định biên chế chính thức 120 người, biên chế chờ tuyển dụng là 10.

Để nhận một giáo viên thuyên chuyển về trường này, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, bà phải làm tờ trình, xin tầm một tháng mới ra được một biên chế chính thức…

Đồng thời, bà đặt vấn đề bình quân mỗi trường thiếu 1 giáo viên, thì 1 tháng ai sẽ trả tiền dạy thêm 17 tiết đối với bậc THPT, 19 tiết với bậc THCS.

Ngoài ra, giáo viên hiện nay thiếu rất nhiều nhưng cơ chế, kinh phí trả lương cho giáo viên dạy hợp đồng cũng chưa ngã ngũ, tài chính thì nói lấy nguồn hoạt động của trường để trả tiền hợp đồng. Tuy nhiên, trường học không có bao nhiêu kinh phí cho hoạt động nên nếu trường thiếu 1-2 giáo viên còn kiêm được, trường hợp thiếu đến 20 giáo viên sẽ không thể trả được.

Cũng vì thiếu kinh phí mà 41 trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ năm học 2024-2025 nợ giáo viên gần 30 tỉ đồng, trường An Lạc Thôn nợ giáo viên hơn 2 tỉ đồng.

“Nếu không giải quyết việc giao biên chế rạch ròi và cơ chế hợp đồng thì năm sau sẽ tiếp tục như vậy, con số này sẽ không dừng ở đây, nó còn lớn hơn nữa” – bà Huyền nói.

Tại cuộc họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 9 vào chiều 14-10, Chủ tịch TP Cần Thơ cho biết từ băn khoăn của Sở GD&ĐT về biên chế, một phó chủ tịch UBND TP đã làm việc với Sở.

Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu cho UBND làm sao sớm trình HĐND TP giao biên chế, nhu cầu giáo viên hợp đồng...

Cần lộ trình phù hợp cho bộ sách giáo khoa thống nhất

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ kiến nghị Đoàn ĐBQH, đối với Trung ương, kiến nghị khi trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trở thành trường trung học nghề thì cần sớm có văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trường trung học nghề để địa phương triển khai thực hiện.

Kiến nghị Trung ương khi thực hiện biên soạn sách giáo khoa phải có lộ trình phù hợp cho một bộ sách thống nhất trên cả nước vào năm học 2026-2027, để những học sinh đang học chương trình hiện nay không bị hụt hẫng. Đồng thời, phải có khung chương trình định hướng về tài liệu giáo dục địa phương cho từng địa phương sau sáp nhập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.