TP Cần Thơ mới dự kiến có 15 sở ngành, chính thức vận hành ngày 1-7

(PLO)- Theo phương án cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thuộc UBND TP Cần Thơ (mới) dự kiến có 12 sở, Thanh tra TP, văn phòng UBND TP và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1-7-2025.

Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Châu Việt Tha
Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Châu Việt Tha báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp tỉnh, báo cáo của Sở Nội vụ nêu dự kiến phương án cơ cấu tổ chức cơ quan hành chính thuộc UBND TP Cần Thơ sau khi sáp nhập, hợp nhất, dự kiến gồm 15 sở, ngành.

Cụ thể, đối với tổ chức hành chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường có ba phòng và tám chi cục và một tổ chức khác (Văn phòng Điều phối nông thôn mới); Sở GD&ĐT có bảy phòng; Sở Tư pháp có bốn phòng; Sở Xây dựng có bảy phòng; Sở Tài chính có tám phòng;

Sở VHTT-DL có sáu phòng; Sở Y tế có tám phòng; Sở KH&CN có sáu phòng và một chi cục; Sở Dân tộc và Tôn giáo có bốn phòng; Sở Công Thương có bốn phòng và một chi cục; Sở Nội vụ có sáu phòng và một Ban (tổ chức tương đương chi cục); Sở Ngoại vụ có ba phòng;

Thanh tra TP có 10 phòng; Văn phòng UBND TP có tám phòng và một tổ chức hành chính trực thuộc (Trung tâm phục vụ hành chính công);

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có ba phòng và một Văn phòng đại diện đặt tại Sóc Trăng.

Về định hướng xây dựng Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), báo cáo của Sở Nội vụ cho biết, đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì căn cứ vào điều kiện thực tiễn và tiêu chuẩn, năng lực CBCCVC để quyết định lựa chọn người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mới sau sắp xếp.

Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không bố trí tiếp tục làm người đứng đầu thì được sắp xếp, bố trí ở vị trí cấp dưới liền kề và được hưởng chính sách theo quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì căn cứ thực trạng số lượng cấp phó để quyết định bố trí cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị mới sau sắp xếp hoặc bố trí sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ và năng lực của CBCCVC.

Trước mắt, số lượng cấp phó có thể cao hơn quy định, nhưng cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng phương án sắp xếp giảm số lượng cấp phó theo quy định chung.

Đối với CBCCVC không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy hình thành sau sắp xếp đề xuất phương án sắp xếp, bố trí đối với CCVC phù hợp với nhiệm vụ CCVC đang đảm nhiệm trước khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất.

Trường hợp không còn nhiệm vụ thì có thể bố trí sang phòng, đơn vị khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của CBCCVC hoặc giải quyết chế độ chính sách theo quy định của Chính phủ.

Hội nghị cũng nghe các báo cáo về phương án sắp xếp, bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công; phương án bố trí nhà công vụ; thủ tục hành chính khi sáp nhập, hợp nhất; số hóa tài liệu; Hướng dẫn sử dụng con dấu cũ, khắc con dấu mới và các nội dung có liên quan…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.