Tổng Thư ký NATO kêu gọi phương Tây tăng gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine

(PLO)- Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg hoan nghênh những cam kết gần đây của phương Tây về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine và kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhiều hơn nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-1, trả lời phỏng vấn tờ Handelsblatt của Đức, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg hoan nghênh những cam kết gần đây của phương Tây về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine và kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhiều hơn nữa.

“Những cam kết gần đây về vũ khí hạng nặng là rất quan trọng và tôi mong đợi nhiều hơn nữa trong tương lai gần” - ông nói.

Khi được hỏi liệu Đức có cần cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine hay không, ông Stoltenberg nói: “Chúng ta đang ở giai đoạn quyết định của cuộc chiến. Chúng ta đang trải qua cuộc giao tranh ác liệt. Do đó, điều quan trọng là cần cung cấp cho Ukraine vũ khí cần thiết để giành chiến thắng”.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Phát biểu của người đứng đầu NATO được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây trang bị thêm vũ khí hạng nặng cho nước này, nói rằng “sự khủng bố” của Nga chỉ có thể ngăn chặn bằng quân sự.

Ông Stoltenberg đưa ra lời kêu gọi trước thềm cuộc họp của các quan chức quốc phòng NATO về việc chuyển giao vũ khí cho Kiev diễn ra ngày 20-1 tới tại Căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở bang Rhineland-Palatinate (Đức). Cuộc họp dự kiến sẽ công bố thêm các gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine.

Thời gian gần đây, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã đưa ra nhiều cam kết về chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Kiev. Đầu tháng này, Washington đã cam kết gửi 50 xe chiến đấu Bradley cho Ukraine. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 14-1 cam kết gửi 14 xe tăng Challenger 2 sau cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky. Ba Lan và Phần Lan cũng thể hiện sự sẵn sàng cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.