Tổng thống Trump lại tỏ ý muốn kinh tế Mỹ 'thoát Trung'

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố nước này có thể sẽ không cần tiếp tục làm ăn với Trung Quốc nếu phải tiếp tục chịu thiệt. 

Trong buổi họp báo nhân ngày Lễ Lao động của Mỹ (Labor Day) hôm 7-9 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump một lần nữa tuyên bố về khả năng tách nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc và cho hay nước này sẽ không phải chịu thiệt nếu đôi bên không còn kinh doanh, theo tạp chí Nikkei Asian Review.

Cụ thể, tổng thống Trump cho biết: "Tách biệt là một ý tưởng thú vị. Chúng tôi vẫn đang chịu thiệt hàng tỉ USD và nếu hai bên không làm ăn nữa, chúng tôi sẽ không phải mất tiền"

Tổng thống Mỹ trong buổi họp báo hôm 7-9. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang vào hồi gay cấn. Ông Trump cáo buộc đối thủ từ đảng Dân chủ, ông Joe Biden, đã tỏ ra quá mềm mỏng với Bắc Kinh. "Nếu ông Biden thắng, Trung Quốc sẽ thắng và làm chủ đất nước này" - Tổng thống Mỹ từng tuyên bố. 

Tại buổi họp báo trên, ông Trump cũng nhấn mạnh trong tương lai Mỹ sẽ buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về việc cho phép virus SARS-CoV-2 lây lan khắp thế giới đồng thời siết chặt các hợp đồng của liên bang với các công ty Trung Quốc. 

"Chúng tôi sẽ đưa Mỹ trở thành siêu cường sản xuất của thế giới và chấm dứt sự phụ thuộc vào Bắc Kinh mãi mãi. Cho dù đó là tách rời về kinh tế hay áp đặt thuế quan như tôi đã làm, chúng tôi sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, bởi chúng ta không thể dựa vào quốc gia này" - Tổng thống Mỹ khẳng định và nói thêm chính quyền của ông sẽ tích cực mang việc làm từ Trung Quốc trở lại nước này. 

Về phần mình, ông Joe Biden chỉ trích thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa ông Trump với Trung Quốc là "không thể thực thi, đầy những cam kết mơ hồ và yếu ớt trước Bắc Kinh".

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump đưa ra ý tưởng tách nền kinh tế Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Hồi cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố trên báo chí rằng nước này không cần phải làm ăn với Trung Quốc nếu họ tiếp tục hành xử không đúng và ông cam kết chắc chắn sẽ làm được điều đó.

Giới phân tích cho hay hai nền kinh tế Mỹ-Trung gắn bó với nhau đến mức Mỹ khó có thể thực hiện động thái trên, tuy nhiên có khả năng Washington vẫn sẽ dùng mọi cách để tiếp tục gây áp lực buộc Bắc Kinh phải sòng phẳng hơn trong cuộc đua kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.