Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến các lãnh đạo của Trung Quốc

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: TTXVN

Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Đảng và Nhà nước Trung Quốc, coi đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; Việt Nam kiên trì chính sách “một Trung Quốc”, ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa và thực hiện thật tốt nhận thức chung giữa cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh khẳng định việc hai bên cùng sớm thu xếp chuyến thăm lần này sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt thể hiện sự coi trọng đặc biệt của hai nước đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

1908VuongHoNinh.jpg
Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; luôn ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước mình, duy trì tự chủ chiến lược, có vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, lý luận, thực tiễn giữa hai Đảng thông qua các chuyến thăm cấp cao cũng như các cơ chế trao đổi, hợp tác giữa hai Đảng.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các bộ, ngành trọng yếu như công an, quốc phòng, ngoại giao; đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn hai bên tăng cường phối hợp đa phương trên những vấn đề có lợi ích chung; mở rộng hơn nữa giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, để tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước được truyền từ đời này sang đời khác.

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh bày tỏ Trung Quốc mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy giao lưu ở các kênh, các cấp giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất trên mọi lĩnh vực, phát huy vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc – Việt Nam, tạo cục diện hợp tác cùng có lợi, cùng thắng.

Hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cũng cần kiểm soát, xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển; đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau và giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; cùng nỗ lực xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-cac-lanh-dao-cua-trung-quoc-trieu-lac-kien.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Mời Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế sớm sang thăm Việt Nam

Cũng trong chiều 19-8, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại-Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo chủ chốt khác của Trung Quốc, trong đó có Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế xây dựng quan hệ công tác tốt đẹp, tin cậy, cùng định hướng, dẫn dắt quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế sớm sang thăm Việt Nam, cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp đầu tiên của cơ chế hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Trung Quốc.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Hai nước Trung-Việt là láng giềng gần gũi, “núi liền núi, sông liền sông", có truyền thống hữu nghị lâu đời, hai nước có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, con đường phát triển, truyền thống văn hóa xã hội; đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đang tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của mỗi nước.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đề nghị hai bên không ngừng nâng cao trình độ kết nối liên thông, nhất là trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ, thúc đẩy khu hợp tác xuyên biên giới.

Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng nhập hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam, thúc đẩy các dự án cải thiện dân sinh, triển khai nhiều hoạt động hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 2025, xử lý thỏa đáng các vấn đề biên giới lãnh thổ.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ của nhân dân Trung Quốc, người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.