(PLO)- Sáng 10-12, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội”. Sự kiện là diễn đàn mở để lãnh đạo các cơ sở đào tạo, các cơ quan tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ngành luật chỉ ra những thách thức, cơ hội và kiến nghị giải pháp để công tác đào tạo luật trở nên hiệu quả, đạt chất lượng cao.
Tọa đàm với chủ đề “Đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay: Thách thức và cơ hội” được tổ chức trong bối cảnh công tác đào tạo cử nhân luật đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Vấn đề này đã thu hút nhiều sự quan tâm đến từ các chuyên gia, nhà quản lý cũng như các cơ sở đào tạo đang tham gia đào tạo luật hiện nay.
Tại tọa đàm, các diễn giả đã tham luận các chủ đề như: Đào tạo luật tại Việt Nam – Tiếp cận các chuẩn theo quy định hiện hành và một số kiến nghị; Đào tạo luật ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: Đâu là hướng đi thích hợp?; Tính đa dạng trong nguồn nhân lực bổ sung cho đội ngũ luật sư Việt Nam hiện nay.
Bên cạnh đó, các chuyên gia, nhà quản lý đến từ các cơ sở đào tạo... đã cùng bàn thảo thẳng thắn về những vấn đề hạn chế, thách thức trong công tác đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay. Những điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên luật và đề xuất các giải pháp hợp tác đa bên để nâng chất đào tạo trong thời gian tới.
Chương trình được đồng hành tổ chức bởi Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam và Trường ĐH Văn Lang, với sự phối hợp tham gia của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Luật (ĐH Huế), cùng nhiều cơ sở đào tạo, đơn vị hành nghề luật trên cả nước.
Đồng chủ trì toạ đàm gồm có ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM (giữa), PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐH Huế, Trưởng Ban điều hành Mạng lưới Đào tạo Luật ở Việt Nam (bìa phải) và PGS.TS Bùi Anh Thủy - Trưởng Khoa Luật, Trường ĐH Văn Lang (bìa trái). Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ chủ đề của toạ đàm không chỉ thiết thực với hệ thống giáo dục pháp luật, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – nơi pháp luật phải trở thành chuẩn mực cao nhất, và đội ngũ làm công tác pháp lý phải thực sự chuyên nghiệp, bản lĩnh và hội nhập. "Chúng tôi tin rằng sự đóng góp trí tuệ của quý vị sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để báo chí truyền tải, lan tỏa đến xã hội, đồng thời gửi tới các cơ quan quản lý giáo dục những thông tin đa chiều và xác đáng" - ông Hiển nhấn mạnh.
ThS.NCS Trần Cao Thành, Thư ký Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam, trình bày tham luận: “Đào tạo Luật tại Việt Nam - Tiếp cận các chuẩn theo quy định hiện hành và một số kiến nghị”.
PGS.TS Bùi Anh Thủy, Trưởng Khoa Luật, Trường ĐH Văn Lang, trình bày tham luận "Đào tạo luật ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: Đâu là hướng đi thích hợp?".
ThS - LS Lê Quang Y (Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) tham luận nội dung "Nâng cao chất lượng đào tạo luật gắn với nhu cầu thực tiễn hành nghề luật sư tại Việt Nam". Tại phiên thảo luận, TS Nguyễn Gia Viễn, Kiểm sát viên cao cấp, VKSND Tối cao, chia sẻ quan điểm: "Có trường có đào tạo luật đã truyền đạt tốt về mặt lý thuyết, nhưng đối với ngành tư pháp, đặc biệt là VKS và tòa án, nội dung mang tính thực hành cần được chú trọng nhiều hơn". TS Viễn nhấn mạnh không nên tham vọng đào tạo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc, việc học là suốt đời nên chỉ cần tập trung vào những nội dung thật sự thiết yếu và có tính cơ hội. PGS.TS Cao Nhất Linh, Phó Trưởng Khoa luật, Trường Đại học Cần Thơ, bày tỏ thắc mắc liệu đã có cuộc khảo sát nào thể hiện việc đào tạo luật tại các trường chuyên đào tạo luật và các trường đa ngành đào tạo luật. PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật - ĐH Huế, Trưởng Ban điều hành Mạng lưới đào tạo luật Việt Nam, chủ trì nội dung thảo luận "Siết đào tạo ngành luật: Quy định rõ điều kiện mở ngành, giám sát chất lượng, hiệu quả đào tạo luật". PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng thực tế vẫn còn một số khó khăn mà các trường có đào tạo luật chưa thể khắc phục. Trên cơ sở thực tiễn đào tạo, ông cho rằng việc nâng cao chất lượng đào tạo luật là cần thiết, nhưng phương thức thực hiện mới là vấn đề quan trọng. Theo tinh thần nhà nước kiến tạo, nhà nước ban hành chuẩn đầu ra, tổ chức giám sát; cơ sở không đáp ứng sẽ chịu chế tài, chứ không nên chỉ xoay quanh việc có đào tạo chuyên ngành hay không. TS Đặng Thị Thu Huyền, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đánh giá việc nâng cao chất lượng đào tạo luật là xu hướng tất yếu và phù hợp chủ trương chung. TS Huyền nhìn nhận, trong bối cảnh thách thức luôn đi kèm cơ hội, các trường phải nâng cao chất lượng, củng cố đội ngũ, cơ sở vật chất và chuẩn bị trước các yêu cầu mới. PGS.TS Lê Minh Hùng, Trưởng Khoa Luật và Khoa học chính trị, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhìn nhận nhu cầu xã hội về ngành luật rất lớn và trải rộng ở mọi lĩnh vực đời sống nên không ai có thể "độc quyền" về luật. Nếu gom việc đào tạo luật về một vài đầu mối sẽ tạo áp lực khổng lồ và không đủ cung ứng cho nhu cầu xã hội. Dưới góc độ thực tiễn nghề nghiệp, TS - LS Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng việc đào tạo luật ở Việt Nam liên quan trực tiếp đến đội ngũ luật sư. “Xã hội hóa đào tạo luật là xu thế tất yếu và phù hợp với kinh tế thị trường. Sau khi đất nước mở cửa, nhiều trường đại học đã mở khoa luật và điều đáng ghi nhận là những trường này vẫn rất nỗ lực, rất tâm huyết. Họ xứng đáng được động viên trong quá trình đào tạo luật” - TS - LS Hà Hải nhìn nhận.
TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh án TAND khu vực 7 - TP.HCM, đánh giá chủ đề tọa đàm mang tính thời sự. TS Nguyễn Huy Hoàng cho rằng nhà nước cần siết chất lượng nhưng vẫn nên để các trường đào tạo luật. Nếu chỉ để trường chuyên ngành đào tạo luật là không hợp lý. Bởi chất lượng, phương pháp đào tạo tại các trường đa ngành đã tiến bộ, trang bị phòng thực hành xét xử... thể hiện sự chăm sóc, đầu tư để sinh viên có một môi trường học tốt hơn. TS Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm TP.HCM cho rằng cần tạo điều kiện cho sinh viên luật va chạm với nghề nhiều hơn. “Đào tạo luật hiện nay không chỉ phục vụ mỗi nghề luật mà phục vụ nhiều lĩnh vực xã hội. Sinh viên ra trường làm các công việc đa dạng, không chỉ hành nghề luật sư. Do đó, khi đánh giá đào tạo, cần nhìn vào nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng của người học” - TS Nguyễn Vinh Huy nhấn mạnh. Tại tọa đàm, ThS - LS Vũ Duy Nam, Giám đốc Công ty Luật Kim Ngọc, đặt vấn đề: “Việc doanh nghiệp than phiền sinh viên không biết soạn thảo văn bản, liệu doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho sinh viên thực hành chưa?". PGS.TS Đoàn Ngọc Phúc, Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho biết ngành luật là ngành đầu tiên Bộ GD&ĐT ban hành chuẩn theo Quyết định 678/2025 về chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ đại học. Ông Phúc cho rằng muốn nâng chất đào tạo, phải nâng chất giảng viên tự trau dồi, bồi dưỡng ngoại ngữ; trang bị công cụ nghiên cứu hiện đại về nghiên cứu khoa học. Khi giảng viên mạnh, nghiên cứu mạnh, thì trường đa ngành hay trường chuyên luật đều có thể đào tạo chất lượng tương đương. TS Nguyễn Thị Hoa Tâm, Phó Giám đốc Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II), thông tin về chương trình đào tạo tại đơn vị. PGS.TS Bùi Kim Hiếu, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Gia Định, nêu quan điểm mọi cơ sở đào tạo của ngành phải có trách nhiệm về chất lượng. Ông cho rằng phải xác định cơ chế của từng đơn vị đào tạo: "Chúng tôi định hướng sinh viên cách tiếp cận vấn đề còn lại là nghề tạo nghề. Hiện nay, các đơn vị sử dụng lao động sẽ ưu tiên tuyển sinh viên đáp ứng được nhu cầu công việc". LS Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Hỗ trợ luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm. TS Nguyễn Quang Huy, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, chia sẻ thực tiễn từ đào tạo luật tại Nga.
Phát biểu đúc kết tọa đàm, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, khẳng định các ý kiến tại tọa đàm đã khắc họa rõ ràng bức tranh sống động của đào tạo ngành luật ở nước ta. Báo Pháp Luật TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường đại học, cơ quan tư pháp và giới nghề nghiệp để lan tỏa những ý kiến, giải pháp và kiến nghị đến cơ quan quản lý và cộng đồng xã hội. Khách mời chụp ảnh lưu niệm sau buổi tọa đàm.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường kiểm tra, giám sát thực chất trong đào tạo luật, đồng thời rà soát lại các tiêu chí đánh giá để phù hợp với thực tiễn.
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.