Tòa phúc thẩm nhận định vụ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên
CÙ HIỀN
(PL)- Gia đình bị cáo Phong đã bồi thường cho mỗi bị hại 60 triệu đồng. Đây là số tiền bồi thường đầu tiên từ ngày xảy ra tai nạn họ được nhận.
Ngày 22-4, TAND TP.HCM đã hủy án sơ thẩm vụ tài xế Mercedes Nguyễn Trần Hoàng Phong gây tai nạn khiến nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật 79% và tài xế xe ôm công nghệ tử vong.
Theo đó, HĐXX phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung nên cần hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại một cách toàn diện.
HĐXX phúc thẩm cũng nhận định rằng bà Trần Hoàng Họa Mi - mẹ của Phong và công chứng viên đến nơi Phong đang bị tạm giam để công chứng chuyển nhượng căn hộ của Phong sang cho mẹ nhưng cấp sơ thẩm không làm rõ việc chuyển nhượng này.
Bị cáo Phong tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN
Đồng thời tại phiên tòa phúc thẩm, bà Họa Mi khai căn hộ dù do Phong đứng tên nhưng nguồn tiền mua là do bà nhận thừa kế. Bà mua căn hộ để làm nơi sinh sống của bà với gia đình. Trong khi đó, Phong khai chuyển nhượng căn hộ cho mẹ để mẹ bán khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Vì vậy, HĐXX phúc thẩm đề nghị phải làm rõ căn hộ chung cư là của ai để đảm bảo việc bồi thường trong vụ án.
Một vấn đề nữa là cách xác định người tham gia tố tụng chưa đúng của cấp sơ thẩm. Theo tòa phúc thẩm, tòa sơ thẩm đã vi phạm tố tụng khi xác định đơn vị quản lý cây phượng bị bật gốc sau tai nạn là người liên quan trong vụ án. Đúng ra trung tâm này phải được xác định là bị hại.
Xử sự của bị cáo sau khi gây tai nạn
Tại phiên tòa hôm qua, trả lời HĐXX lý do gây tai nạn, Phong cho rằng bản thân không làm chủ tốc độ ở khúc đường cong.
Tòa hỏi Phong: “Vì sao tới đường cong, bị cáo không giảm tốc độ mà chạy tới 84 km/giờ? Có các cô gái ngồi sau nên bị cáo muốn thể hiện? Có phải ý đó không”.
Trước câu hỏi này của tòa, Phong ấp úng, không đưa ra được câu trả lời.
Sau đó, tòa hỏi Phong đã làm gì sau tai nạn. Phong khai đã gọi cấp cứu, sau đó bỏ đi TP Phan Thiết, Bình Thuận. Khi biết thông tin tài xế xe ôm công nghệ tử vong, Phong bỏ lên TP Đà Lạt, Lâm Đồng, rồi mẹ Phong động viên Phong ra đầu thú.
Nói về căn hộ chung cư, Phong cho biết bị cáo đứng tên giùm mẹ vì mẹ thiếu một số giấy tờ tùy thân.
“Đang ở trại tạm giam, khi nghe mẹ nói bị cáo sang tên căn nhà cho mẹ để mẹ khắc phục hậu quả nên bị cáo đã đồng ý và ký tên” - Phong trình bày trước HĐXX phúc thẩm.
Đáng chú ý là cùng nội dung ký tên này, tại phiên tòa sơ thẩm, Phong lại khai rằng khi mẹ Phong cùng công chứng viên vào trại tạm giam, cán bộ đưa Phong tờ giấy để ký vào thì Phong ký chứ Phong không biết nội dung ghi trong đó.
Bà Họa Mi trình bày rằng mong muốn có một mức án thấp nhất cho con. Nêu quan điểm trước đề nghị của Phong về việc bán căn hộ để bồi thường, bà Họa Mi nói: “Bốn mẹ con tôi hơn 20 năm phải sống nhà thuê, giờ chỉ có căn nhà này để nương thân mà phải bồi thường”.
Nữ tiếp viên hàng không và luật sư. Ảnh: CÙ HIỀN
Bà Họa Mi cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà có đến bệnh viện thăm hỏi chị Hường và ngỏ ý muốn bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, trước trình bày này của bà Họa Mi, chị Hường cho rằng bà đến gặp chỉ xin lỗi mà không có ý muốn bồi thường.
Đại diện chủ đầu tư xác nhận căn hộ chưa có sổ hồng là do cư dân ở tại dự án chưa đủ. Phía công ty đang hỗ trợ cấp sổ hồng cho cư dân nhưng thủ tục đang bị kéo dài.
HĐXX đề nghị chủ đầu tư hợp tác, hoàn tất thủ tục nhà đất để chia sẻ lợi ích của các bị hại trong vụ án.
Trong phần tranh luận để bảo vệ cho các bị hại, luật sư cho rằng tình tiết mới đã phát sinh tại phiên tòa phúc thẩm. Đó là tình tiết bà Họa Mi đồng ý sử dụng giá trị tài sản là căn hộ, thực hiện việc cầm cố, chuyển nhượng để có tiền bồi thường khắc phục hậu quả thay cho Phong.
“Việc tự nguyện này của bà Mi là phù hợp với pháp luật, đúng ý chí, nguyện vọng của bà Mi. Việc tự nguyện cũng đúng với điều kiện ban đầu mà bị cáo đặt ra khi chuyển nhượng căn hộ cho mẹ” - luật sư nêu quan điểm.
Bồi thường 120 triệu đồng cho hai bị hại tại tòa
Vào buổi trưa hôm qua, khi tòa tạm nghỉ, gia đình Phong đã bồi thường cho hai bị hại mỗi người 60 triệu đồng. Đây là số tiền đầu tiên từ ngày xảy ra tai nạn hai bị hại nhận được từ gia đình của Phong. Số tiền này sẽ được trừ vào tiền bồi thường theo bản án. Việc giao nhận tiền diễn ra ngay tại tòa, trước sự chứng kiến của hai bên và các luật sư.
Phần luận tội, đại diện VKS đề nghị y án sơ thẩm bảy năm sáu tháng tù đối với Phong. Theo đại diện VKS, Phong đã bồi thường một phần cho các bị hại nên đây được coi là tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, hậu quả bị cáo gây ra là quá nghiêm trọng, mức hình phạt đã đủ tính răn đe.
Đối với yêu cầu của chị Hường về việc kê biên căn hộ do Phong đứng tên trên hợp đồng mua bán, sau đó đã chuyển nhượng cho mẹ, đại diện VKS cho rằng các bị hại có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục kê biên.
Về yêu cầu xử lý hành vi tẩu tán tài sản của Phong, đại diện VKS phân tích: Khi đang bị tạm giam, mẹ của Phong và công chứng viên đến nơi Phong đang bị tạm giam để công chứng chuyển nhượng căn hộ do Phong đứng tên sang cho mẹ Phong. Tuy nhiên, thẩm vấn công khai tại tòa phúc thẩm đã làm rõ mục đích giao nhận tài sản giữa bị cáo và mẹ là để bà cầm cố tài sản lấy tiền bồi thường nên không coi là hành vi tẩu tán tài sản.
Trước đó, xử sơ thẩm hồi tháng 12-2020, TAND quận Phú Nhuận đã tuyên án bảy năm sáu tháng tù đối với Phong về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tòa buộc Phong bồi thường cho chị Hường 1,4 tỉ đồng, bồi thường cho gia đình tài xế xe ôm công nghệ 477 triệu đồng. HĐXX sơ thẩm đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét hành vi tẩu tán tài sản của Phong.
Vụ tai nạn thương tâm ngày tết
Sáng 30-1-2020 (mùng 6 tết Canh Tý), chị Nguyễn Thị Bích Hường đặt xe máy qua ứng dụng để đi làm. Tài xế vừa chở chị rời nhà thì một ô tô Mercedes bảy chỗ chạy ngược chiều tông trực diện.
Người lái xe ôm chết vì đa chấn thương nặng. Chị Hường may mắn thoát chết nhưng bị gãy kín xương đùi, vỡ cổ cối, gãy xương cùng.
Ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Hai người ngồi trên ô tô bị thương nhẹ. Xe máy hư hỏng hoàn toàn. Cây phượng 21 năm tuổi, trị giá 29 triệu đồng bị bật gốc phải đốn hạ. Tổng thiệt hại tài sản trong vụ án là 1,1 tỉ đồng.
Hai ngày sau, Phong ra đầu thú sau khi đã bỏ trốn, vứt SIM điện thoại, xóa lịch sử cuộc gọi, dặn bạn khai không biết gì khi cơ quan điều tra làm việc.
Kết quả điều tra xác định lỗi xảy ra vụ tai nạn hoàn toàn là do Phong. Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông vượt quá tốc độ quy định, không làm chủ tay lái, lấn trái đường. Khi Phong lái xe gây tai nạn, cơ thể Phong có chất ma túy.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.