Tỉnh ủy Cà Mau cho ý kiến 3 đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy

(PLO)- Đảng bộ tỉnh Cà Mau kết thúc hoạt động của 9 đảng bộ huyện từ ngày 1-7-2025, đồng thời sắp xếp tổ chức đảng cấp xã theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau khi Quốc hội thông qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy để cho ý kiến đối với 3 đề án quan trọng gồm: Đề án tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cấp xã sau sắp xếp; Đề án kết thúc hoạt động đảng bộ cấp huyện và đảng bộ cấp xã hiện nay, thành lập đảng bộ cấp xã trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau; Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp tỉnh, xã).

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Tỉnh ủy Cà Mau cũng triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Khung tiêu chuẩn tạm thời và định hướng một số nội dung về cơ cấu cấp ủy; bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý khi sắp xếp tổ chức bộ máy các các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đảng bộ tỉnh Cà Mau kết thúc hoạt động của 9 huyện, thành phố; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo phương án giảm khoảng 60-70% đơn vị so với hiện nay. Theo đề án, sau khi sắp xếp, tỉnh còn 39 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 61% đơn vị.

Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, Đảng bộ tỉnh kết thúc hoạt động của 9 đảng bộ huyện từ ngày 1-7-2025, đồng thời sắp xếp tổ chức đảng cấp xã theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau khi Quốc hội thông qua.

Tỉnh Cà Mau sắp xếp 100 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện và thành phố Cà Mau thành 39 xã, phường. Như vậy, Đảng bộ tỉnh có 39 tổ chức đảng xã, phường kể từ ngày 1-7.

Dự kiến, kết quả thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị-xã hội và hội quần chúng vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ giảm được 5/6 đầu mối cấp tỉnh; 11/20 đầu mối cấp phòng và 54 đầu mối cấp huyện; 361 đầu mối cấp xã, phường; tinh gọn tổng số khoảng 229 biên chế các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo Đề án với tinh thần xây dựng, đóng góp có trọng tâm, trọng điểm để các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu, tổng hợp, hoàn thiện trình cấp thẩm quyền đúng tiến độ quy định.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho rằng, các ý kiến đóng góp tại hội nghị có nội dung sâu sắc, xác đáng, hầu hết đều nhất trí với dự thảo các Đề án; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tổ công tác và các đơn vị, cá nhân có liên quan đã kịp thời xây dựng hoàn thành các dự thảo Đề án trên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện nội dung các Đề án, trình Thường trực Tỉnh ủy ký, ban hành chính thức để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh đúng theo quy định.

Đối với Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Khung tiêu chuẩn và định hướng một số nội dung về cơ cấu cấp ủy; bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý khi sắp xếp tổ chức bộ máy các xã, phường trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các nội dung nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.