Tình báo Nga chỉ rõ 3 nước NATO hỗ trợ Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(PLO)- Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga cáo buộc ba quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hỗ trợ Ukraine tấn công tỉnh Kursk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) cáo buộc 3 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Mỹ, Anh, Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, theo tờ Izvestia hôm 21-8.

“Theo thông tin hiện có, hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan” - Izvestia dẫn tuyên bố của SVR.

Tình báo Nga Ukraine tấn công tỉnh Kursk.jpg
Xe quân sự Humvee, được cho là của Ukraine, bị quân Nga phá huỷ ở tỉnh Kursk hôm 20-8. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo SVR, các đơn vị Ukraine vượt biên giới vào đầu tháng này đã trải qua khóa huấn luyện tại Anh và Đức.

"Các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối các đơn vị xâm nhập và giúp Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây” - SVR cáo buộc, thêm rằng NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về việc di chuyển của binh lính Nga.

Trong khi đó, theo tờ The Times (nhật báo của Anh), một số binh lính Kiev tham gia chiến dịch Ukraine tấn công tỉnh Kursk đã trải qua quá trình huấn luyện chiến đấu đô thị ở Anh. Binh lính Ukraine tấn công tỉnh Kursk sử dụng nhiều vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất.

Mỹ, Anh và Ba Lan chưa lên tiếng về thông tin trên.

Sáng 6-8, nhóm binh sĩ Ukraine đầu tiên được trang bị vũ khí hạng nặng đã vượt qua biên giới Ukraine-Nga và tiến vào tỉnh Kursk, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi, tính đến ngày 20-8, Ukraine đã chiếm được 1.263 km2 lãnh thổ Nga và nắm quyền kiểm soát 93 khu định cư.

Moscow đã sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi cuộc xâm nhập của Ukraine. Theo thông báo mới nhất từ ​​Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 350 binh lính và 25 xe bọc thép chỉ riêng tại Kursk trong ngày 20-8, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.