Tin người môi giới đi Dubai làm việc, nhiều nạn nhân bị cưỡng bức lao động

(PLO)-Cơ quan công an vừa làm rõ một vụ việc nhiều nạn nhân bị cưỡng bức lao động khi được môi giới đi Dubai làm việc lương cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, Cơ quan An ninh điều tra Công TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Ngọc Lê (32 tuổi, quận Liên Chiểu) về tội Mua bán người.

Qua điều tra, công an xác định từ năm 2020 đến nay, Lê làm công việc môi giới việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Từ đó, Lê quen biết với một người tên H (tỉnh Hà Tĩnh) đang sinh sống ở tiểu vương quốc Dubai và được H giao cho Lê tìm người đi Dubai làm việc lương cao.

Sau đó, Lê đăng tin, tư vấn và nhận hồ sơ, tiền từ người lao động ở Việt Nam rồi đưa cho H để H làm visa đưa người đi.

Trong quá trình làm việc, H chỉ cần nhận từ Lê 1.000 USD/người lao động còn Lê thu của người lao động bao nhiêu thì tuỳ.

đi dubai làm việc
Lê đã hứa hẹn với người lao động sang Dubai làm việc lương cao nhưng thực tế bị ép thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: CA.

Trong hai ngày 30-6 và 20-7-2023, Lê đã đưa năm người đi Dubai làm việc từ Sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Dubai được H đưa đón, bố trí làm việc tại một công ty của người Trung Quốc.

Tại đây, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động và ép làm việc lừa đảo trực tuyến qua mạng internet. Những người này yêu cầu Lê đưa về lại Việt Nam nhưng Lê không thực hiện.

Đến tháng 8-2023, gia đình chị P (huyện Hoà Vang) đã tự liên hệ để đưa hai người thân về nước an toàn. Ngoài ra, có ba người còn ở Dubai hiện chưa rõ tung tích.

Đặc biệt hơn, khi các nạn nhân đòi về nước thì bị các đối tượng bán sang công ty khác.

Từ các thông tin điều tra, công an xác định Lê đã thu của năm người lao động đi Dubai làm việc với số tiền 265 triệu đồng và chuyển cho H 115 triệu đồng. Trừ các chi phí đi lại, Lê thu lợi hơn 140 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.