Tim Cook đã ủng hộ Ukraine theo cách không ai ngờ tới

(PLO)- Tại sự kiện Peek Performance vừa qua, Giám đốc điều hành Apple là Tim Cook đã thể hiện sự ủng hộ Ukraine rất tinh tế, dù mọi thứ không được diễn tả bằng lời nói. 

AUDIO bài viết

Peek Performance là sự kiện diễn ra vào rạng sáng ngày 9-3 (theo giờ Việt Nam), nơi Apple giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới với hiệu năng khủng nhất hiện nay, đơn cử như iPhone SE 2022, iPad Air 5 (2022), Mac Studio, màn hình Apple 27 inch… 

Khi Tim Cook (Giám đốc điều hành Apple) lên sân khấu, nhiều khán giả đã nhận ra chiếc áo len màu xanh mà ông đang mặc kết hợp với dây đeo màu vàng của Apple Watch sẽ tạo ra hai màu xanh và vàng gắn với quốc kỳ Ukraine.

Apple-tim-cook

Hầu hết mọi người đều công nhận đây là một cách để giám đốc điều hành Apple thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Tim Cook đã thể hiện sự ủng hộ rất tinh thế mà không cần phải thốt lên bất kỳ lời nói nào.  

Vào đầu tháng 3-2022, Apple đã ngừng bán iPhone, iPad và Mac ở Nga để phản đối quốc gia này. Bên cạnh đó, công ty cũng vô hiệu hóa một số tính năng của Apple Maps ở Ukraine, bao gồm cả giao thông trực tiếp nhằm khiến việc sử dụng ứng dụng này để theo dõi công dân khó khăn hơn.

Apple đã cấm tất cả hoạt động xuất khẩu vào các kênh bán hàng tại Nga để ngăn các nhà bán lẻ bên thứ ba bán các sản phẩm của Apple tại nước này. 

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán thành kế hoạch cho phép chính phủ yêu cầu lệnh của tòa án để quản lý bên ngoài các nhà máy, cửa hàng… do các công ty nước ngoài bỏ lại. 

apple-tai-nga

Trong một tuyên bố đưa ra hồi tháng 3, đảng của Putin, Nước Nga Thống nhất, cho biết động thái này sẽ “ngăn chặn phá sản và duy trì việc làm”. Việc quản lý bên ngoài sẽ kéo dài đến ba tháng, sau đó, chính phủ sẽ đưa các doanh nghiệp ra đấu giá.

Các công ty có thể dừng quá trình quốc hữu hóa nếu họ khởi động lại hoạt động kinh doanh của mình ở Nga trong vòng năm ngày kể từ ngày có lệnh của tòa án. Ngoài ra, họ cũng có khả năng bán tài sản của mình để bảo toàn việc làm và các hoạt động kinh doanh.

Theo CNN, một số công ty nước ngoài mà Nga đang xem xét để quốc hữu hóa bao gồm Apple, Ikea, Microsoft, IBM, Toyota, McDonald's và H&M.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.