Tiếp tục nghị án kéo dài vụ "ngăn người quay clip thành cướp tài sản"

(PLO)- TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục nghị án kéo dài vụ án ngăn người quay clip thành cướp tài sản, sau khi bất ngờ quay lại xét hỏi mà không tuyên án như dự kiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-3, theo công bố trước đó, TAND tỉnh Đắk Nông sẽ tuyên án vụ Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) bị truy tố tội cướp tài sản; Hoàng Duy Chức (55 tuổi, ngụ xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) bị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, HĐXX mới bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, phiên tòa quay trở lại phần xét hỏi.

nghị án kéo dài.jpg
Công an dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Hồng (áo xanh) ra xe đặc chủng để đưa về trại tạm giam. Ảnh: VŨ LONG

Các bị cáo Hồng, Chức giữ nguyên lời khai đã trả lời tại tòa hôm 14-3. HĐXX tiếp tục xét hỏi để làm rõ tư thế Hồng đánh ông Trần Văn Thành (51 tuổi) như thế nào, cách thức giật điện thoại ra sao, vì sao ông Chức có được điện thoại... Luật sư đề nghị giám định một số file ghi âm…

HĐXX tiếp tục hỏi ông Trần Văn Thành có trình bày được tại phiên xét xử hay không. Tuy nhiên, ông Thành trả lời không được do bị tai biến.

Tại tòa, bị cáo Chức xin lỗi trước HĐXX và xin lỗi bị cáo Hồng vì Chức nói rằng mình đã dựng nên câu chuyện này khiến Hồng vướng lao lý.

HĐXX tuyên bố tiếp tục nghị án kéo dài; dự kiến đến sẽ tuyên án vào ngày 21-3.

Trước đó, tại phiên tòa hôm 14-3, HĐXX tuyên bố nghị án kéo dài do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần thời gian để xem xét, đánh giá lại các chứng cứ và sẽ tuyên án vào chiều 17-3.

Ngăn người quay clip thành cướp tài sản

Bản án sơ thẩm xác định: khoảng 10 giờ ngày 14-4-2023, ông Trần Đình Kỷ (41 tuổi, ngụ xã Đắk Ha) mang theo dao để lấy thức ăn gia cầm, rồi điều khiển xe máy chở theo ông Trần Văn Thành đi thăm rẫy ở địa phương. Đến nơi, ông Thành đi thăm đất rẫy của mình, còn ông Kỷ mang theo con dao đi bộ vào khu vực đất rẫy đang xảy ra tranh chấp với Nguyễn Thị Hồng.

Tại đây, Kỷ gặp Hồng, Hà Văn Chung (58 tuổi, ngụ cùng địa phương) và Hoàng Duy Chức rồi xảy ra mâu thuẫn.

Ông Kỷ và ông Chung cãi vã việc tranh chấp đất. Lúc này, Hồng đi từ phía sau đến, một tay kẹp cổ, tay còn lại cầm chiếc dép nhựa đánh vào mặt ông Kỷ nhưng không gây thương tích. Bị đánh, ông Kỷ gọi về phía ông Thành.

Khi đến nơi, ông Kỷ bảo ông Thành dùng điện thoại quay phim để làm bằng chứng, đồng thời vứt con dao về phía ông Thành.

Lúc này, ông Thành cầm điện thoại di động quay cảnh Hồng đang đánh ông Kỷ. Thấy vậy, Hồng không đánh ông Kỷ nữa mà chạy đến dùng tay phải đánh vào mặt, người ông Thành; đồng thời giật điện thoại trên tay ông Thành, rồi tiếp tục dùng tay phải đánh vào tay, vai, lưng của ông Thành.

Hồng xóa hết dữ liệu trong điện thoại; tháo, bẻ gãy hai sim; rồi lấy điện thoại này đưa cho Chức sử dụng.

Tuy nhiên, tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Chức nói bị cáo dựng sự việc để đưa Hồng vào vòng lao lý. Chức khai trước đó có mâu thuẫn với chú ruột của bị cáo Hồng; còn Hồng đang nợ mình hơn 30 triệu đồng tiền mua bán dê giống.

Ông Chức khai đã chủ động gặp những người làm chứng là ông Kỷ, ông Thành để hướng dẫn khai thêm lời khai nhằm buộc tội Hồng đánh.

Chức khai sau khi ông Kỷ và ông Thành về, Chức ra chỗ ông Thành đứng trước đó và thấy điện thoại đang nằm trên đất nên lấy về sử dụng.

Trong khi đó, bị cáo Hồng cho rằng không đánh, không lấy điện thoại của ông Thành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm