Tiến sĩ ĐH Stanford: ‘Chúng ta phải đổi mới sáng tạo hoặc là chết’

(PLO)- Tiến sĩ ĐH Stanford cho rằng tốc độ tiến bộ của công nghệ hiện nay ngày càng đáng kinh ngạc, chúng ta phải đổi mới sáng tạo hoặc là chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, ĐH Kinh tế TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động của Viện Đổi mới sáng tạo ĐH Kinh tế TP.HCM (UII).

Tại đây, ông Christopher Han, Tiến sĩ ĐH Stanford, Giám đốc chiến lược đổi mới sáng tạo của ĐH Kinh tế TP.HCM đã có phần chia sẻ thú vị về chủ đề “đổi mới, công nghệ và hơn thế nữa”.

Ông cho rằng tốc độ tiến bộ của công nghệ hiện nay ngày càng đáng kinh ngạc, tăng trưởng theo cấp số nhân. Và ông cho rằng chúng ta phải đổi mới sáng tạo hoặc là chết.

Minh chứng điều này, Tiến sĩ ĐH Stanford Christopher Han đã dẫn giải sự kiện của Nokia, một hãng điện thoại số một thế giới ở 20 năm trước. Nhưng đến tháng 4-2014, tập đoàn Microsoft đã hoàn thành việc mua lại Nokia. Trong buổi họp báo cuối cùng, Stephen Elop, CEO của Nokia lúc đó đã nói: “Chúng tôi không làm gì sai, nhưng không hiểu sao, chúng tôi đã thua”.

Tiến sĩ ĐH Stanford nhấn mạnh: “Không làm gì sai không đồng nghĩa với bạn sẽ thành công trong thế giới thay đổi nhanh chóng này. Chỉ có việc làm điều gì đúng mới đem lại thành công”.

Tiến sĩ ĐH Stanford nói về đổi mới sáng tạo
Ông Christopher Han, Tiến sĩ ĐH Stanford, Giám đốc chiến lược đổi mới sáng tạo của ĐH Kinh tế TP.HCM chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: NT

Từ đây, để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và tạo dựng thành công, Tiến sĩ ĐH Stanford Christopher Han cho rằng Viện Đổi mới sáng tạo ĐH Kinh tế TP.HCM (UII) có vai trò như là một yếu tố chính của hệ sinh thái gồm năm thành tố là trường ĐH, ngành công nghiệp, khu vực công và tư, các nhà đầu tư, các công ty khởi nghiệp.

Đây là nơi thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và kết nối mạng lưới nhà đầu tư, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp; tư vấn, hợp tác các dịch vụ khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao các nghiên cứu vào thực tiễn.

Theo GS.TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng ĐH Kinh tế TP.HCM, Viện Đổi mới sáng tạo ĐH Kinh tế TP.HCM thành lập năm 2019. Sau 5 năm, viện đạt được nhiều thành tựu như top 3 tổ chức đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM; Giải thưởng I-Star 2021; Top 10 tổ chức ươm tạo tốt nhất Châu Á – Asia...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.