Tỉ phú Musk đã gọi ông Trump trước khi bày tỏ hối tiếc vì ‘quá lời'?

(PLO)- Quan hệ căng thẳng giữa tỉ phú Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ nhiệt nhờ vào nỗ lực hòa giải của một số nghị sĩ Cộng hòa và các đồng minh thân cận của ông Trump. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN ngày 11-6 dẫn nguồn tin rằng tỉ phú Elon Musk đã gọi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 9-6, hai ngày trước khi ông bày tỏ sự “hối tiếc” về một số bài đăng của ông trên mạng xã hội nhắm vào ông Trump.

Theo nguồn tin, cuộc gọi giữa hai người chỉ kéo dài vài phút và diễn ra sau khi Phó Tổng thống JD Vance và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles gọi điện cho tỉ phú Musk vào ngày 6-6.

Trong cuộc gọi, ba người đã thảo luận về mâu thuẫn giữa ông Musk và ông Trump liên quan việc tỉ phú Musk phản đối dự luật thuế và chi tiêu do ông Trump hậu thuẫn.

Tỉ phú Musk gọi cho ông Trump trước khi bày tỏ hối tiếc vì đã 'quá lời'?
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi) và tỉ phú Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 30-5. Ảnh: WHITE HOUSE

Sau các cuộc gọi, tỉ phú Musk đã bớt công kích, xóa một số bài đăng chỉ trích gay gắt tổng thống. Trong đó có một bài đăng cáo buộc ông Trump có tên trong “hồ sơ” của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein và một bài đăng đồng ý với ý kiến rằng ông Trump nên bị luận tội.

Ông Musk ngày 9-6 cũng thể hiện sự ủng hộ lập trường của chính quyền ông Trump về tình hình biểu tình ở Los Angeles.

Trong tuần này, ông Musk đã theo dõi lại tài khoản của Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và một số người ủng hộ dự luật thuế và chi tiêu.

Đến rạng sáng 11-6 (giờ địa phương), ông Musk có thêm bước đi hạ nhiệt căng thẳng với ông Trump khi cho biết ông hối tiếc việc đã có một số bài đăng "quá lời" trên mạng xã hội liên quan Tổng thống Trump.

“Tôi hối tiếc về một số bài đăng liên quan Tổng thống Donald Trump tuần trước. Tôi đã quá lời” - ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Trump sau đó nói với tờ The Washington Post rằng “thật tốt khi ông Musk làm điều đó”.

Mỹ và phía tỉ phú Musk chưa bình luận về các cuộc gọi.

Theo CNN, trong tuần qua, một số nghị sĩ Cộng hòa và các đồng minh thân cận của ông Trump âm thầm tiếp cận ông Musk, kêu gọi tỉ phú này hòa giải với tổng thống và ủng hộ dự luật thuế và chi tiêu.

Thông qua tin nhắn và các cuộc gọi, các đồng minh của ông Trump đã nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai người, đồng thời giải thích sự cần thiết của dự luật. Theo các nguồn thạo tin, ông Musk có thái độ tiếp thu trước sự vận động này, nhưng vẫn phản đối vì cho rằng dự luật chưa cắt giảm đủ chi tiêu.

Ngày 9-6, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với CNN rằng ông đang liên lạc với ông Musk và “cố gắng làm người hòa giải” giữa ông Musk và tổng thống.

“Tôi nghĩ tình hình đang hạ nhiệt và tôi rất hy vọng hai người này sẽ hòa giải” - ông Johnson nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.