Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp các Trưởng Đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á

(PLO)- Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ với các chính đảng ở các nước trên thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp các Trưởng Đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang ở thăm Việt Nam, tham dự Tọa đàm Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 năm 2026.

thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-cac-truong-doan-chinh-dang-cac-nuoc-dong-nam-a.jpeg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp các Trưởng Đoàn chính đảng các nước Đông Nam Á đang ở thăm Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chào mừng các chính đảng các nước Đông Nam Á, trân trọng cảm ơn những lời nói và tình cảm tốt đẹp của các đảng dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị của các chính đảng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam, khích lệ, động viên và tiếp thêm nguồn sức mạnh đồng hành để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng, phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định sự tham dự và ý kiến của các chính đảng tại Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN” thể hiện sự đóng góp quan trọng và rất có trách nhiệm của các chính đảng các nước Đông Nam Á đối với tương lai khu vực và tương lai Cộng đồng ASEAN.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ với các chính đảng ở các nước trên thế giới, trong đó có các chính đảng ở các nước Đông Nam Á, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của mỗi nước, nhân dân mỗi nước và khu vực.

Phát biểu tại cuộc gặp, đại diện các chính đảng các nước Đông Nam Á cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đánh giá cao các thành tựu phát triển đất nước mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Các đảng bày tỏ hài lòng về các kết quả thảo luận chân thành, cởi mở giữa các chính đảng tại Tọa đàm; nhấn mạnh sáng kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tổ chức Tọa đàm có ý nghĩa thiết thực, kịp thời, tạo diễn đàn và cơ hội để các đảng chính trị trong khu vực gặp gỡ, trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có xây dựng lòng tin, quản trị và phát triển đất nước, thúc đẩy hợp tác ASEAN và hiện thức hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, góp phần định hình và thúc đẩy các giá trị chung trong ASEAN.

Các đảng nhấn mạnh việc thúc đẩy đối thoại giữa các chính đảng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển, qua đó bổ sung thêm một kênh hợp tác quan trọng cho tiến trình liên kết khu vực, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững.

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi, đối thoại này giữa các chính đảng ASEAN trong thời gian tới; tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các quốc gia thành viên và củng cố đoàn kết nội khối ASEAN.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các chính đảng trong khu vực đẩy mạnh trao đổi thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, về các xu hướng phát triển trên thế giới; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, góp phần tăng cường sức mạnh nội bộ của mỗi đảng.

Chú trọng chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển đất nước; đề cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng khác biệt, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và đồng thuận, kiên trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN và luật pháp quốc tế nhằm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.