Thủ tướng thăm, tặng quà công nhân, người lao động tại tỉnh Hải Dương

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp “Không để ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau” khi đến thăm, tặng quà công nhân, người lao động khó khăn tại tỉnh Hải Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Sáng 10-1, theo phân công của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Kefico thuộc Tập đoàn Hyundai Motor, khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ với công nhân, người lao động về những thành tựu, kết quả của đất nước trong năm 2023, Thủ tướng khẳng định một trong những thành tựu nổi bật nhất là tất cả các chỉ tiêu xã hội đều đạt và vượt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty Kefico, Hải Dương
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty Kefico, Hải Dương

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; mục tiêu cuối cùng là đất nước hùng cường, thịnh vượng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, hạnh phúc, ấm no, năm sau cao hơn năm trước, trong đó có các công nhân, người lao động.

Để thực hiện điều đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm chăm lo, đã ban hành nhiều chính sách phát triển lao động, việc làm, hỗ trợ người lao động để ổn định và cải thiện đời sống, đồng thời nhấn mạnh thông điệp “Không để ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, bất ổn, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đến lĩnh vực lao động, việc làm, Thủ tướng chia sẻ sâu sắc với anh chị em công nhân, người lao động về nhọc nhằn, khó khăn, vất vả trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cần sự chung tay, đóng góp của của cả nước, trong đó có lực lượng công nhân, người lao động. Để thực hiện tốt chính sách với người lao động, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung điều chỉnh chính sách, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện để doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát triển bền vững.

Các tổ chức công đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp cơ quan liên quan với tinh thần trách nhiệm cao vì đoàn viên, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ là đại diện của người lao động.

Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan để công nhân, người lao động phát huy hết trách nhiệm, đam mê, khát vọng và năng lực bản thân, hoàn thành tốt công việc, đóng góp cho đất nước, xã hội tốt nhất.

thu-tuong-pham-minh-chinh-khong-de-ai-khong-co-tet-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-2.jpg
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, đề xuất, ban hành chính sách để hỗ trợ công nhân, người lao động, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với Hải Dương, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lãnh đạo tỉnh quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu, đề xuất, ban hành chính sách để hỗ trợ công nhân, người lao động, đặc biệt là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, Hải Dương cần dành quỹ đất để quy hoạch, tổ chức thực hiện bài bản, có tư duy đổi mới trong xây dựng, phát triển nhà ở, nhất là nhà ở cho công nhân, người lao động. Ngoài ra, tiếp tục phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, thể thao, vui chơi giải trí cũng như các thiết chế khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam nói riêng thể hiện vai trò tích cực là một hình mẫu về nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng cộng đồng doanh nghiệp nói chung tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách đào tạo nhân lực, lao động, việc làm, tiền lương; quan tâm, hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.