Thủ tướng Scholz nêu mục tiêu của Đức khi hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

(PLO)- Ông Scholz cho biết mục tiêu của Đức trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại Nga là ngăn Moscow thay đổi đường biên giới bằng vũ lực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một video hôm 28-1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết mục tiêu mà Berlin đang nỗ lực đạt được trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại Nga là nhằm ngăn Moscow thay đổi đường biên giới bằng vũ lực, theo đài RT.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Fabrizio Bensch/REUTERS

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Fabrizio Bensch/REUTERS

Ông Scholz khẳng định kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Đức đã theo đuổi chính sách ba mũi nhọn, bao gồm hỗ trợ Kiev về viện trợ nhân đạo, tài chính và vũ khí; ngăn chặn leo thang cuộc xung đột; và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, trong khi kiềm chế mọi hành động đơn phương.

"Đây là cách tiếp cận mà chính phủ Đức sẽ kiên định trong tương lai” - ông Scholz nhấn mạnh.

Phát biểu trên của Thủ tướng Scholz đưa ra vài ngày sau khi ông nói rằng Berlin sẽ cung cấp 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, đồng thời cho phép các đồng minh như Ba Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan và Hà Lan làm điều tương tự.

Theo ông Scholz, quyết định trên được đưa ra phù hợp với chính sách của Đức trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

“Mục tiêu của chúng tôi tại Ukraine rất rõ ràng, đó là Nga sẽ không thể thành công trong việc thay đổi biên giới bằng vũ lực” - nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov chỉ trích quyết định gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine của Berlin, nói rằng điều đó chắc chắn sẽ tác động đáng kể tới mối quan hệ Nga-Đức, vốn đang ở mức thấp nhất. Ông Peskov cũng nói rằng Moscow xem việc nhiều nước phương Tây như Đức, Mỹ và Anh gửi nhiều xe tăng chiến đấu hạng nặng cho Ukraine là “sự can dự trực tiếp” vào xung đột Nga-Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.