Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Khuya 28-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn Đại biểu Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế Esenboga, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn 10 giờ bay, vào lúc 21 giờ 20 phút, ngày 28-11 giờ địa phương (tức 1 giờ 20 phút sáng 29-11 giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn Đại biểu Việt Nam đã tới Sân bay Quốc tế Esenboga ở Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến công tác của Thủ tướng sẽ diễn ra từ ngày 29-11 đến 30-11 theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân đến Thủ đô Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TTXVN

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam về phía Thổ Nhĩ Kỳ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Burak Akcapar, Phó Thống đốc TP Ankara Sait Atalay, Phó Thị trưởng TP Ankara, Tư lệnh quân đội, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Cemil Miroglu.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải và Phu nhân cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và kiều bào Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

thu-tuong-pham-minh-chinh-toi-tho-nhi-ky-1.jpg
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Sân bay Quốc tế Esenboga ở Thủ đô Ankara. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2018 và diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ

Dự kiến trong chương trình thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus.

thu-tuong-pham-minh-chinh-va-phu-nhan-da-den-tho-nhi-ky.jpg
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và kiều bào Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đón Thủ tướng và Phu nhân. Ảnh: VGP

Tiếp một số Bộ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thổ Nhĩ Kỳ; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau 45 năm thiết lập ngoại giao (7-6-1978 - 7-6-2023), quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa... Hai nước chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và phát triển đất nước.

thu-tuong-pham-minh-chinh-toi-tho-nhi-ky-2.jpg
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và kiều bào Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đón Thủ tướng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại ASEAN. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở Trung Đông.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt gần 2 tỉ USD. Lũy kế đến tháng 10-2023, Thổ Nhĩ Kỳ có 36 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỉ USD, đứng thứ 26/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

thu-tuong-pham-minh-chinh-toi-tho-nhi-ky-3.jpg
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và kiều bào Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đón Thủ tướng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam, tại Sân bay Quốc tế Esenboga ở Thủ đô Ankara. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, phát đi thông điệp về cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của một Việt Nam hòa hiếu, chân thành, tin cậy, sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi, xây dựng môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định với các nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.