Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại 'thủ phủ' sâm Ngọc Linh Kon Tum

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại "thủ phủ sâm Ngọc Linh" ở Kon Tum và bày tỏ mong muốn người dân nơi đây tận dụng lợi thế, vươn lên thoát nghèo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đồng thời, gặp gỡ doanh nghiệp và các hộ dân liên kết trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo Sở GD&ĐT Kon Tum, cho biết năm học 2023-2024, tỉnh có hơn 160.000 học sinh, cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị dạy học được đầu tư cơ bản bảo đảm cho việc dạy và học. Khó khăn hiện nay là năm học mới ngành còn thiếu hơn 800 giáo viên, chủ yếu ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại huyện Tu Mơ Rông và gặp gỡ bà con dân tộc Xơ Đăng. Ảnh: HP

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại huyện Tu Mơ Rông và gặp gỡ bà con dân tộc Xơ Đăng. Ảnh: HP

Riêng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Tu Mơ Rông có 11 lớp với 336 học sinh, 267 em hưởng chế độ nội trú, 60 học sinh hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ. Hầu hết học sinh là con em người dân tộc thiểu số Xơ Đăng.

Chia sẻ về công tác giáo dục, Thủ tướng biểu dương tỉnh Kon Tum và huyện Tu Mơ Rông đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo công tác dạy, học ngày càng được nâng cao chất lượng.

Người dân Xơ Đăng vui mừng đón Thủ tướng đến thăm huyện Tu Mơ Rông. LK

Người dân Xơ Đăng vui mừng đón Thủ tướng đến thăm huyện Tu Mơ Rông. LK

Đồng thời, chỉ đạo địa phương và ngành giáo dục khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy, học, lấy học sinh là trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực.

Các cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện xây dựng hệ thống trường nội trú trên tinh thần phát huy tính tự lực tự cường của các cháu, đảm bảo các cháu vừa học, vừa rèn luyện và xây dựng trường lớp.

Dịp này, Thủ tướng tặng một tỉ đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Tu Mơ Rông đầu tư bếp ăn phục vụ học sinh nội trú, hai bộ máy vi tính và một ti vi phục vụ dạy học.

Người dân tặng Thủ tướng cây sâm Ngọc Linh.

Người dân tặng Thủ tướng cây sâm Ngọc Linh.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết bà con rất vui mừng khi được Thủ tướng tặng sâm giống, mở ra cơ hội thoát nghèo, làm giàu nhờ cây sâm.

"Để món quà của Thủ tướng được phát huy hiệu quả, UBND huyện cam kết sẽ hỗ trợ, giúp bà con trồng cây sinh trưởng, phát triển tốt; chuyển giao kỹ thuật trồng cho người dân làm chủ để mang lại hiệu quả cao nhất", ông Mạnh nói.

Cũng trong sáng 19-8, Thủ tướng Chính phủ đã đến xã Măng Ri gặp gỡ doanh nghiệp, người dân liên kết trồng sâm Ngọc Linh và tham quan vườn sâm Ngọc Linh của Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Tại đây, người đứng đầu Chính phủ có nhiều trao đổi, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình trồng, phát triển loại dược liệu quý này. Qua đó định hướng bảo tồn, nâng cao giá trị cây sâm, giúp dân thoát nghèo nhờ sâm.

Dịp này, Thủ tướng tặng 12.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho hộ nghèo.

Dịp này, Thủ tướng tặng 12.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho hộ nghèo.

Thủ tướng đề nghị cần nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình đã có để làm tốt hơn trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa việc liên kết 6 nhà, gồm: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà băng và nhà phân phối, để cùng nhau xây dựng, phát triển ngành công nghiệp sâm.

Sâm Ngọc Linh được xem là "quốc bảo", là cây dược liệu quý giúp người dân thoát nghèo.

Sâm Ngọc Linh được xem là "quốc bảo", là cây dược liệu quý giúp người dân thoát nghèo.

Cuối buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng 12.000 cây sâm giống Ngọc Linh (trị giá 300.000 đồng/cây) hỗ trợ cho 300 hộ gia đình nghèo trong vùng chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh, mong muốn người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ cây dược liệu quý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.