Thủ tướng: Phải tổ chức lại không gian sinh tồn, không gian sản xuất ĐBSCL

(PLO)- Tổ chức lại không gian sinh tồn, không gian sản xuất của người dân là một trong bốn nhiệm vụ mà Thủ tướng đề ra với chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-8, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về công tác khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cấp bách xử lý, phòng chống sạt lở

Chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này, hôm qua Thủ tướng đã bay trực thăng thị sát tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng ở 8 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và nghe các địa phương báo cáo. Và hôm nay, Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề rất cấp bách, cần xử lý ngay.

Hiện trạng lúc này, Cà Mau đang sạt lở nghiêm trọng vùng biển phía Tây, Kiên Giang thì là khu vực rừng U Minh, An Giang là dải bờ sông khu vực biên giới Châu Đốc, Đồng Tháp là Cao Lãnh “bên lở bên bồi”, còn Vĩnh Long là đoạn sông chạy thẳng vào thành phố.

Thủ tướng yêu cầu 5 tỉnh này sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, để xử lý ngay.

Đối với các tỉnh còn lại, Thủ tướng yêu cầu chọn ra các dự án chống sạt lở cấp bách nhất để triển khai, trên tinh thần sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, còn thiếu bao nhiêu thì đề nghị Trung ương. Trung ương căn cứ tình hình phê duyệt xử lý trọng tâm, trọng điểm và dứt điểm.

Theo Thủ tướng, biến đổi khí hậu, nước biển dâng có tác động lớn đến cả 3 miền của đất nước, nhưng ĐBSCL chịu tác động nặng nề nhất về sạt lở, sụt lún ở mức 0,96cm/năm, trong lúc nước biển dâng 0,35cm/năm.

chống sạt lở

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HD

Ngoài ra, các tỉnh trong vùng còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các hoạt động trên thượng nguồn sông Mekong dẫn hình thái lòng sông thay đổi, mất đi lượng lớn phù sa màu mỡ.

Trước tình trạng sạt lở, xâm thực bờ sông, bờ biển, rừng ngập mặn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chủ động hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân khu vực đang bị sạt lở.

Cần chủ động di dời ngay các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, tránh để bị động, bất ngờ dẫn tới thiệt hại tính mạng của người dân. Tiếp tục xử lý, khắc phục các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.

chống sạt lở

Sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức lại không gian sinh tồn và không gian sản xuất

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng nêu ra 4 nhiệm vụ lớn cho ĐBSCL gồm: Ngăn chặn, đẩy lùi sụt lún, sạt lở, ngập úng; phát triển, bảo vệ khai thác bền vững đất, rừng, tài nguyên khoáng sản ở khu vực; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế người dân; và phát triển, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

chống sạt lở

Một trong 4 mục tiêu của ĐBSCL là phải tổ chức lại không gian sinh tồn của người dân

Một cách tổng quát, là Tổ chức lại không gian sinh tồn và không gian sản xuất cho cả vùng ĐBSCL.

Để triển khai thành công các nhiệm vụ này, Thủ tướng đưa ra một số quan điểm chỉ đạo điều hành:

Phải có giải pháp nâng cao nhận thức của người về diễn biến phức tạp và hậu quả nghiêm trọng của sụt lún, sạt lở và ngập úng;

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và huy động người dân, doanh nghiệp cùng vào cuộc;

Có giải pháp cách bách và lâu dài; huy động mọi nguồn lực từ nhân danh, doanh nghiệp và các nguồn lực hợp pháp khác.

Quan trọng nhất là các địa phương phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao tính thực thi cấp dưới, tăng cường kiểm tra giám sát...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.