Thủ tướng: Ninh Thuận phải xây dựng cơ chế để phát huy tiềm năng khác biệt

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính giao tỉnh Ninh Thuận xây dựng cơ chế phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

Video: Thủ tướng: Ninh Thuận phải xây dựng cơ chế để phát huy tiềm năng khác biệt

Ninh Thuận đã đi lên từ khó, khô và khổ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ninh thuận 1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.H

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét quy hoạch lần này kế thừa, phát triển quy hoạch cách đây hơn 10 trước. Ninh Thuận từ một tỉnh nghèo, xếp ở nhóm dưới phát triển trở thành nhóm trung bình.

“Ninh Thuận đi lên từ 3 K là khó, khô và khổ. Ninh Thuận có một năng lực biến không thành có, biến khó thành dễ và biến cái không thể thành có thể” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét.

Thủ tướng Chính phủ tin rằng Ninh Thuận với những thành quả đạt được trong hơn 10 năm qua sẽ có cơ sở và điều kiện để thực hiện quy hoạch mới được tốt hơn. Ninh Thuận thực hiện tốt quy hoạch sẽ là điểm sáng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và cả nước.

Để Ninh Thuận triển khai tốt quy hoạch lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm quan điểm để tỉnh Ninh Thuận thực hiện.

Thứ nhất, phải lấy con người làm trung tâm, chủ thể và là động lực, mục tiêu cho sự phát triển.

Thứ hai, tỉnh phải huy động mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện quy hoạch.

Thứ ba, quy hoạch tổng thể nhưng thực hiện thì phải có tính phân kỳ, chọn cái trọng tâm, trọng điểm để thực hiện dứt điểm.

Thứ tư, phải phát huy tính tự lực, tự cường trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Cuối cùng là chủ động tích cực trong thực hiện quy hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đặt ra cho Ninh Thuận năm yêu cầu: Phải bám sát chính sách đường lối của Đảng; bám sát quy hoạch vùng, ngành và quốc gia; bám sát yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân; đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược và kết hợp hài hòa, hợp lý với quy hoạch vùng, ngành và quốc gia.

Ninh Thuận.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao quyết định quy hoạch và hoa cho lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: H.H

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao cho Ninh Thuận năm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh Ninh Thuận phải phát huy tối đa các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh đã được xác định.

“Chúng ta phải xây dựng cơ chế chính sách để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh. Bởi vì đây là nguồn lực, phải biết phát huy thế mạnh của mình bằng xây dựng cơ chế chính sách và bằng cách huy động nguồn lực” - Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Ninh Thuận phải hóa giải được những thách thức, yếu kém. Đồng thời, phát huy truyền thống lịch sử, các nguồn lực và xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch là cơ sở pháp lý, luận chứng quan trọng định hướng phát triển

Phát biểu đáp lời Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, xin tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.

bt.jpg
Ông Nguyễn Đức Thanh phát biểu tiếp thu các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: H.H

Ông Nguyễn Đức Thanh cho rằng đây là khung pháp lý cao nhất, là công cụ quan trọng để tỉnh hoạch định các định hướng phát triển, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đây là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tầm nhìn chiến lược về “Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt”, tạo dựng những giá trị khác biệt để tạo ra năng lực cạnh tranh nền kinh tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo dư địa cho tăng trưởng.

ninh thuận 2.jpg
Ông Trần Quốc Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: H.H

Quy hoạch cũng xác định chọn năm cụm ngành đột phá, gồm: Năng lượng và năng lượng tái tạo; Du lịch chất lượng cao; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Từ đó, định hình các đột phá chiến lược trong cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, biến thách thức thành cơ hội, tăng cường thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho hay, hiện tại Ninh Thuận đang đứng trước những cơ hội phát triển mới.

Chính phủ đã có chủ trương triển khai đầu tư một số công trình trọng điểm quốc gia, thúc đẩy mạnh việc gia tăng tính kết nối phát triển Ninh Thuận với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: đưa Cảng hàng không Thành Sơn vào danh mục quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021-2030; đường sắt cao tốc Bắc Nam, cảng biển tổng hợp Cà Ná, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã đi vào hoạt động…

dien gio 8.jpg
Cánh đồng điện gió, điện mặt trời tại Ninh Thuận. Ảnh: H.H

Hai động lực tăng trưởng mới là kinh tế biển và kinh tế đô thị. Quy hoạch tập trung phát triển ba hành lang là tuyến đường cao tốc, tuyến đường ven biển và mở rộng phát triển theo trục Đông - Tây tạo kết nối vùng, liên vùng.

Ninh Thuận cũng xác định Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là cực tăng trưởng mới, là động lực quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh về Cảng biển, Cảng cạn và trung tâm dịch vụ logistics, Khu công nghiệp, đô thị, du lịch, hướng đến năm 2025 đủ điều kiện thành lập Khu kinh tế ven biển của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư theo hướng đảm bảo quyền lợi tốt nhất, khai thác tiềm năng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho bảy dự án và bảy biên bản ký kết với tổng mức đầu tư khoảng 120.000 tỉ đồng.

Ninh Thuận công bố quy hoạch giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến 2050

Ninh Thuận công bố quy hoạch giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến 2050

(PLO)- Ngày 28-4, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về quy hoạch tỉnh; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, định hướng phát triển của tỉnh đến các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.