Thủ tướng mong Vùng Đồng bằng sông Hồng đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại diện các bộ ngành, địa phương hiến kế, kiến nghị giải pháp để Vùng Đồng bằng sông Hồng có tốc độ tăng trưởng 2 con số...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng điều phối Vùng Đồng bằng sông Hồng và công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065…

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 11 tỉnh, thành của Vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình).

Hội nghị lần thứ 5 là dịp quan trọng để các bộ, ngành, các tỉnh, thành của Vùng Đồng bằng sông Hồng cùng nhau đánh giá lại kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025...

vung-dong-bang-song-hong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng điều phối Vùng Đồng bằng sông Hồng và công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Hội nghị cũng nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, các dự án động lực, các dự án liên vùng kết nối giao thông Vùng Đồng bằng sông Hồng; đặc biệt đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm.

Cũng tại hội nghị, các cơ quan tổ chức công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 - một nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành trong năm 2024 của Hà Nội để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Vùng Đồng bằng sông Hồng phải tăng trưởng 2 con số để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của đất nước như định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng nhấn mạnh so với các khu vực khác của cả nước thì vùng Đồng bằng sông Hồng là địa bàn có đầy đủ điều kiện thuận lợi để tăng trưởng 2 con số.

vung-dong-bang-song-hong-Chinh.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính

"Phải có giải pháp để tăng trưởng 2 con số bởi nếu vùng Đồng bằng sông Hồng không tăng trưởng 2 con số thì vùng nào tăng trưởng được. Muốn vậy thì phải có điều kiện gì? Phải có quyết tâm cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó” – Thủ tướng nói

Theo đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung bàn các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng trên với tinh thần "Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo Thủ tướng, với 2 quy hoạch của Hà Nội được công bố trong hôm nay, thì đến nay cả đã hoàn thành 111/111 quy hoạch. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các bộ, ngành.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh đã có quy hoạch rồi thì phải làm đúng quy hoạch, giữ quy hoạch ổn định; phải quy hoạch khai thác các không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển để phục vụ phát triển đất nước…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.