Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm, làm việc tại cảng Tân Cảng-Cát Lái

(PLO)- Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động như hội thảo kết nối giao thương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên lãnh thổ của Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, tại TP.HCM, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Cảng Tân Cảng-Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân.

Tiếp đoàn có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, cùng đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Quân chủng Hải quân và Ban lãnh đạo Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cùng các đơn vị thành viên.

thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-tham-lam-viec-tai-cang-tan-cang-cat-lai-tong-cong-ty-tan-cang-sai-gon.jpg
Lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho Lào khai thác, vận hành tại cảng Vũng Áng, điều này thể hiện sự ủng hộ cao dành cho Lào, giúp Lào từ quốc gia không có biển đã có đường ra biển. Việc này đã góp phần đưa kim ngạch giao thương giữa hai nước tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, khoáng sản và điện năng.

Theo Thủ tướng Lào, kết quả đó có đóng góp rất quan trọng của các doanh nghiệp quốc phòng an ninh của Việt Nam, đặc biệt Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức nhiều hoạt động như hội thảo kết nối giao thương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên lãnh thổ của Lào, đồng thời triển khai phương tiện vận chuyển hàng hóa của Lào tại cảng Vũng Áng.

thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-tham-lam-viec-tai-cang-tan-cang-cat-lai-cong-ty-tan-cang-sai-gon.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn công tác hai nước tham quan Cảng Tân Cảng-Cát Lái. Ảnh: TTXVN

Lào đánh giá cao về mô hình doanh nghiệp Quân đội tham gia phát triển kinh tế của Việt Nam.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thông tin hiện nay Lào cũng đang trong quá trình triển khai chủ trương kinh tế độc lập tự chủ.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm, làm việc tại Cảng Tân Cảng-Cát Lái
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn công tác tham quan Trung tâm Điều hành sản xuất tại Cảng Tân Cảng-Cát Lái. Ảnh: TTXVN

“Qua chuyến thăm Tân cảng Sài Gòn lần này giúp chúng tôi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành khai thác cảng và dịch vụ logistics, góp phần phát triển hơn nữa xuất nhập khẩu hàng hóa.

Để đạt được điều đó, chúng tôi mong muốn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam quan tâm, theo dõi, chỉ đạo những nội dung hợp tác để đạt được hiệu quả, nhất là khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng Lào-Việt giữa Chính phủ Lào và Việt Nam đã cam kết" - Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nói.

Năm 2024, Việt Nam trở thành nguồn cung ứng hàng hóa lớn thứ ba cho thị trường Lào, chỉ sau Thái Lan và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, logistics đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng hiệu quả.

Với vai trò là nhà khai thác cảng lớn nhất Việt Nam, Tân cảng Sài Gòn đã tiên phong trong việc xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả, hỗ trợ thực hiện nhiều dự án hợp tác về cảng biển, tăng cường kết nối logistics, đặc biệt với các dự án hàng siêu trường, siêu trọng.

Những nỗ lực này không chỉ hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối giao thương, mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, bền vững, khẳng định mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.