Thủ tướng họp bàn giải pháp khắc phục sạt lở cho Đồng bằng sông Cửu Long

(PLO)- Hiện ĐBSCL còn 561 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài khoảng 810 km, trong đó sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần phải xử lý 63 điểm/204 km.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-8, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về công tác khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá tình hình sạt lở trên cả nước hiện diễn ra nhanh, khó lường, ảnh hưởng người và tài sản của người dân. Ông cho biết hai ngày nay Đoàn công tác của Chính phủ đã đi khảo sát tình hình xâm nhập mặn, sụt lún và sạt lở ở một số tỉnh ĐBSCL.

Theo Thủ tướng, qua khảo sát thấy rằng các hố xoáy rất lớn, cần sớm có giải pháp xử lý nếu không nó sẽ ngày càng to hơn và khi đó một số địa phương sẽ mất đi dãy đất rất quan trọng như Vĩnh Long, Đồng Tháp.

"Phải có giải pháp khắc phục sớm để dòng chảy hiền hoà hơn, đi đúng hướng hơn mang lại hiệu quả cho người dân, nông nghiệp... ” - Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng biểu dương tỉnh Cà Mau đã kiên trì nghiên cứu giải pháp, huy động mọi nguồn lực để chống sạt lở bờ biển.

chống sạt lở

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về công tác khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho hay những năm qua, do diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của phát triển thiếu bền vững về kinh tế - xã hội tại các quốc gia vùng thượng nguồn và nội vùng ĐBSCL, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển vùng ĐBSCL đã, đang có diễn biến rất phức tạp.

Việc này đã uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, các công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng vùng ven sông, ven biển và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái.

Theo báo cáo của các địa phương, từ năm 2016 đến nay, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã xuất hiện tổng số 779 điểm sạt lở với tổng chiều dài 1.134 km (bờ sông là 666 điểm/744 km; bờ biển là 113 điểm/390 km).

Trong đó, sạt lở đặc biệt nguy hiểm (cần phải xây dựng công trình để bảo vệ) là 281 điểm/528 km (bờ sông: 192 điểm/260 km; bờ biển: 89 điểm/268 km).

chống sạt lở

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện ĐBSCL còn 561 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài khoảng 810 km (bờ sông 513 điểm/602 km). Trong đó, sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần phải xử lý 63 điểm/204 km (bờ sông 39 điểm/118 km), với tổng kinh phí khoảng 13.648 tỉ đồng.

Nói về nguyên nhân, Thứ trưởng Hiệp cho biết tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch hầu hết xảy ra mạnh, phổ biến ở những vị trí đỉnh các khúc sông cong, vị trí phần nhập lưu, đầu các cù lao, khu vực đông dân cư sinh sống...

Tình hình sạt lở sông kênh rạch ĐBSCL ngày một gia tăng cả về số điểm, quy mô, tốc độ, phạm vi của các đợt sạt lở ở khu vực phía thượng nguồn thường lớn hơn hạ nguồn sông (An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long).

chống sạt lở

Sạt lở bờ sông tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HD

Với tình trạng xói lở bờ biển thì hiện tượng xói lở, bồi lắng bờ biển phụ thuộc thời kỳ mùa lũ, mùa kiệt sông Cửu Long và thời kỳ có gió mùa Đông Bắc hoặc vào thời kỳ có gió mùa Tây Nam tùy từng khu vực, đoạn bờ cụ thể.

Trước tình hình sạt lở, nhiều năm qua hàng loạt công trình bảo vệ bờ đã được xây dựng nhằm giảm bớt thiệt hại do sạt lở bờ gây ra.

Cụ thể từ năm 2016 đến nay, Trung ương đã đầu tư và có kế hoạch đầu tư cho các tỉnh vùng ĐBSCL với kinh phí 16.223 tỉ đồng để xây dựng 218 công trình kè chống sạt lở, với chiều dài 324 km.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.