Thủ tướng dự khởi công dự án nhà ở xã hội 7.000 tỉ đồng tại Vĩnh Phúc

(PLO)- Dự án nhà ở xã hội tại Vĩnh Phúc - giai đoạn 1 có quy mô lớn với 38 tòa nhà, hơn 5.300 căn hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), giai đoạn 1.

Đi cùng Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc phải hoàn thành 28.300 căn hộ vào năm 2030.

nhà ở xã hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 1. Ảnh VGP.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 1 có quy mô lớn, với 38 tòa nhà và hơn 5.300 căn hộ. Tổng diện tích sàn gần 190.000 m2 trên diện tích đất 17 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 7.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước năm 2030. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC).

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 1 của Vĩnh Phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước luôn hướng đến phát triển nhanh, bền vững, giữ vững kinh tế ổn định, môi trường sống trong lành, xanh-sạch-đẹp.

Quan trọng hơn, theo Thủ tướng, mọi người dân đều phải được quan tâm, không ai bị bỏ lại phía sau. Bởi, đầu tư cho con người chính là đầu tư cho sự phát triển tương lai, trong đó, có việc đảm bảo ai cũng có cơ hội tiếp cận nhà ở. Hiến pháp cũng đã quy định rõ mỗi công dân đều có quyền có chỗ ở.

img9530-1742105790666647422642.jpg
Thủ tướng mong Vĩnh Phúc tiếp tục tiên phong phát triển đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển nhà ở xã hội vì tỉnh vừa có điều kiện, vừa đông công nhân. Ảnh VGP

Do đó, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện, bảo đảm minh bạch trong triển khai các dự án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, các bộ, ngành có liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu nhà ở hiện đại, văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp để thực hiện bài bản trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đưa nhà ở xã hội thành một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 25-3 để trình Quốc hội tại kỳ họp tới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên cả nước.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, xã hội, giáo dục, y tế… liên quan tới nhà ở xã hội. Ngành ngân hàng phải có tín dụng ổn định, lâu dài cho người đầu tư và người sử dụng nhà ở xã hội, nhất là người trẻ dưới 35 tuổi.

nha-o-xa-hoi.jpg
Thủ tướng trò chuyện, thăm hỏi, động viên người dân địa phương. Ảnh VGP

Tại lễ khởi công, Thủ tướng cũng nhấn mạnh phương châm "3 có 2 không" trong phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, "3 có" gồm có lợi cho Nhà nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; "2 không" là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, của nhân dân, tài nguyên của đất nước.

Dự kiến mỗi tháng tỉnh khởi công 1 dự án

Hiện, tỉnh Vĩnh Phúc có 17 khu công nghiệp, trong đó có 9 khu công nghiệp đã hoạt động với tỷ lệ lấp đầy cao, có trên 260.000 lao động thường xuyên, nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn.

Đầu năm 2025, tỉnh đã khởi công 1 dự án và theo kế hoạch năm 2025, tỉnh sẽ khởi công 6 dự án/công trình nhà ở xã hội với quy mô 2.190 căn.

Dự kiến từ nay tới hết tháng 8, mỗi tháng, tỉnh sẽ khởi công một dự án. Tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu Thủ tướng giao trước một năm so với kế hoạch.

Riêng với dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 1, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu phải nhanh hơn, chất lượng hơn, ưu đãi hơn và minh bạch hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.