Thủ tướng công nhận ngày 17-1 hằng năm là ngày truyền thống tỉnh Bến Tre

(PLO)- Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 17-1 hằng năm là "Ngày truyền thống tỉnh Bến Tre".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 15-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bến Tre (1-1-1900 – 1-1-2025); 65 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960 – 17-1-2025); Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày truyền thống tỉnh Bến Tre 17-1. Dịp này, Bến Tre tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng Khởi danh dự” tỉnh Bến Tre lần thứ 4 năm 2025.

tỉnh Bến Tre
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại lễ kỷ niệm.
Dong -Khoi-moi (4).JPG
Các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Năm 2025 là năm đầu tiên tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bến Tre (1-1-1900 – 1-1-2025), là dịp để mỗi người dân Bến Tre ôn lại truyền thống tốt đẹp và tự hào về những thành tựu mà tỉnh đã đạt được qua các thời kỳ lịch sử, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Đồng Khởi, giá trị Đồng Khởi, không ngừng nỗ lực phấn đấu đề làm giàu cho quê hương, đất nước.

Tại chương trình, lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 17-1 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh Bến Tre”.

Cách nay 65 năm (ngày 17-1-1960), đã diễn ra cuộc Đồng Khởi tại Bến Tre. Phong trào Đồng Khởi năm 1960 ở Bến Tre đã đi vào lịch sử như một ngọn cờ đầu, là nét son chói lọi trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở ra bước ngoặc chiến lược của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế đấu tranh chính trị, phòng ngự, giữ gìn lực lượng sang thế kết hợp đấu tranh chính trị và tiến công vũ trang.

Pho-Thu-tuong.JPG
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Sự kiện Bến Tre Đồng Khởi ngày 17-1-1960 đã in dấu son đầy tự hào của Nhân dân Bến Tre trong cuộc đấu tranh cách mạng, trở thành giá trị tinh thần to lớn để tỉnh phát huy truyền thống, tiếp tục sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp với tinh thần Đồng Khởi mới.

Khẳng định giá trị tinh thần to lớn đó, tỉnh Bến Tre đã chọn và đề xuất, được Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 17-1 là ngày truyền thống của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ,, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chúc mừng tỉnh Bến Tre với sự kiện Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 17-1 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh Bến Tre” nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh. Đồng thời khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Dong -Khoi-moi (3).JPG
Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 17-1 hằng năm là ngày truyền thống tỉnh Bến Tre.

Phó Thủ tướng khẳng định ngày truyền thống sẽ là dịp ý nghĩa để mỗi người dân Bến Tre ôn lại truyền thống tốt đẹp và tự hào về những thành tựu mà tỉnh đã đạt được qua các thời kỳ lịch sử, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Đồng Khởi, giá trị Đồng Khởi, không ngừng nỗ lực phấn đấu để làm giàu cho quê hương, đất nước.

Với tinh thần đó, thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bến Tre cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

Tỉnh Bến Tre cần tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, hướng tới là tỉnh phát triển thịnh vượng vào năm 2050.

Dong -Khoi-moi (1).jpg
Tỉnh Bến Tre tổ chức tôn vinh và trao danh hiệu "Công dân Đồng Khởi tiêu biểu" và "Công dân Đồng Khởi danh dự" cho các cá nhân.

“Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống lịch sử 125 năm hình thành, phát triển và Ngày truyền thống 17-1; phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi năm xưa, những người con của Bến Tre – “Vùng đất của tinh thần cách mạng đỏ trời, vàng sao” sẽ không ngừng nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh một cách toàn diện phong trào “Đồng Khởi mới”, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; góp phần quan trọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc…”, Phó Thủ tướng Lê Thành Long kỳ vọng.

Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Bến Tre tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ 4 năm 2025 cho 8 cá nhân (3 “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và 5 “Công dân Đồng Khởi danh dự”), có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bến Tre trên các lĩnh vực.

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những người con quê hương Bến Tre, và cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa tình cao đẹp dù không phải là người con Bến Tre hay Việt Nam nhưng hết lòng vì quê hương, đồng bào Bến Tre, đóng góp và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Hoàn thành nhiều công trình quan trọng tại TP Bến Tre

Hoàn thành nhiều công trình quan trọng tại TP Bến Tre

(PLO)- "Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP Bến Tre” gồm nhiều công trình, hạng mục quan trọng với tổng mức đầu tư hơn 996 tỉ đồng, trong đó Đại lộ Đông Tây TP Bến Tre là công trình lớn nhất thuộc Tiểu dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.