Thủ tướng Ấn Độ dùng bảng tên nước 'Bharat' tại thượng đỉnh G20

(PLO)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 với bảng tên quốc gia in từ tiếng Phạn “Bharat” trước chỗ ngồi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9 thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) khai mạc ở Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự lễ khai mạc với bảng tên quốc gia in từ tiếng Phạn “Bharat” tại chỗ ngồi, dấu hiệu đáng chú ý trong bối cảnh có thông tin Ấn Độ muốn đổi tên nước, theo hãng tin AFP.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với bảng tên quốc gia "Bharat" trước chỗ ngồi. Ảnh: EFE

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với bảng tên quốc gia "Bharat" trước chỗ ngồi. Ảnh: EFE

Trước đó, thư mời dự tiệc tối tại hội nghị thượng đỉnh được Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu gửi đi đến các khách mời dưới danh nghĩa “Tổng thống Bharat”.

Các động thái này càng làm dấy lên đồn đoán rằng việc sử dụng tên chính thức bằng tiếng Anh của Ấn Độ sẽ bị loại bỏ.

Bản thân ông Modi thường gọi Ấn Độ là “Bharat”, một từ có nguồn gốc từ kinh điển Ấn Độ giáo cổ đại và là một trong hai tên chính thức của quốc gia Nam Á này theo hiến pháp.

Các thành viên trong BJP - đảng theo chủ nghĩa dân tộc Hindu giáo của ông Modi trước đây đã vận động không sử dụng tên “India”, vốn có nguồn gốc từ thời xa xưa của phương Tây và được áp đặt trong thời kỳ Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh.

Chính phủ của ông Modi đã nỗ lực loại bỏ mọi biểu tượng còn sót lại về thời kỳ cai trị của thực dân Anh khỏi cảnh quan đô thị, thể chế chính trị và sách lịch sử của đất nước.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar dường như ủng hộ ý tưởng bỏ tên “India”. “Tên Bharat có ý nghĩa, sự thông hiểu và hàm ý đi kèm, và điều đó cũng được phản ánh trong Hiến pháp của chúng ta” - tờ Hindustan Times dẫn lời ông nói hôm 6-9.

Những đồn đoán về khả năng chính phủ ông Modi đổi tên nước Ấn Độ đã khiến nhiều nhà lập pháp đối lập tức giận, nhưng đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các thành phần khác.

“Tôi hy vọng chính phủ sẽ không ngớ ngẩn đến mức loại bỏ hoàn toàn tên India” – ông Shashi Tharoor thuộc đảng Quốc đại đối lập viết trên X (trước đây gọi là Twitter).

Cựu vận động viên cricket Virender Sehwag đã kêu gọi hội đồng cricket của Ấn Độ sử dụng tên “Bharat” trên đồng phục của các đội. “Ấn Độ là cái tên do người Anh đặt (và) đã mất một thời gian dài để lấy lại tên ban đầu của chúng ta là Bharat” – ông viết trên X.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.