Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM đạt 1.098 điểm

(PLO)- Ở đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực, có hơn 133.000 thí sinh dự thi. Kết quả, khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 16-4, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026.

Kỳ thi vừa diễn ra vào ngày 5-4 vừa qua tại 15 tỉnh, thành phố với sự phối hợp của 57 cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, 57 cụm thi, 119 điểm thi và gần 10.000 cán bộ tham gia coi thi.

Đây là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức để sử dụng kết quả xét tuyển vào hơn 110 trường ĐH, CĐ trên cả nước, và cũng là năm ghi nhận sự gia tăng rõ rệt khi tổng số thí sinh đăng ký dự thi đạt 135.756, đến từ 61 tỉnh, thành phố và hơn 2.000 trường THPT, tăng gần 6% so với năm trước.

Trong đó, có 133.488 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ dự thi lên tới 98,3%. Thí sinh tập trung chủ yếu tại khu vực TP.HCM, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

diem-thi-danh-gia-nang-luc-dot- 1.jpg
Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM

Theo thông báo về kết quả thi, phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, thí sinh có điểm cao nhất là 1.098 điểm, thang điểm 1.200. Điều này cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

Đánh giá từ Hội đồng tổ chức kỳ thi, so với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng, cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo tính phân loại hiệu quả.

Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào ngày 17-4 thông qua hệ thống trực tuyến từ tài khoản của cá nhân thí sinh được cấp khi đăng ký dự thi.

Đợt 2 sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4. Kỳ thi đợt 2 được tổ chức vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6-6.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1, hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt của Kỳ thi V-ACT năm 2026 trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.