Thông tin mới nhất về hướng xử lý căn biệt thự cổ 100 tuổi ở Đồng Nai

(PLO)- Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định giữ lại công trình biệt thự cổ 100 tuổi để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tại cuộc họp ngày 26-9, sau khi nghe ý kiến từ đại diện các sở, ngành đơn vị liên quan báo cáo về việc giữ lại ngôi biệt thự cổ 100 tuổi nằm trong dự án ven sông Đồng Nai (phường Bửu Long, TP Biên Hoà), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định giữ lại công trình biệt thự cổ - nhà lầu ông Phủ để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của ngôi biệt thự. Song song đó, có giải pháp triển khai tuyến đường ven sông Đồng Nai theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm các quy định của pháp luật.

biệt thự cổ 6.jpg
Biệt thự cổ 100 tuổi đã xuống cấp do đã lâu không được trùng tu, tôn tạo. Ảnh: VŨ HỘI.

Ông Nguyễn Hồng Ân, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai, cho biết sở mong muốn giữ lại ngôi biệt thự Đốc phủ Võ Hà Thanh này, nhưng vì ngôi biệt thự nằm trên dự án giải toả, thay vì phá bỏ thì nhà nước nên mua lại để sử dụng vào công tác bảo tồn theo hình thức di sản văn hoá, phát triển du lịch và là điểm nhấn của đường ven sông Đồng Nai.

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai Trần Quang Toại cho biết đây là ngôi nhà có ý nghĩa về lịch sử và văn hóa, được xây dựng cùng thời với Tòa bố hành chính Biên Hòa vào đầu thế kỷ 20.

Toàn bộ vật liệu để xây dựng ngôi biệt thự được nhập từ Pháp. Nếu giữ được ngôi biệt thự cổ này sẽ tạo ra được sự kết nối về văn hóa, lịch sử, du lịch sông Đồng Nai với trên bờ và giữa ngôi biệt thự này với các công trình cổ khác.

Biệt thự Võ Hà Thanh (hay còn gọi là nhà lầu ông Phủ) được khởi công xây dựng từ năm 1922 khánh thành năm 1924, tọa lạc bên bờ sông Đồng Nai. Hiện trạng ngôi biệt thự cổ đã xuống cấp do đã lâu không được trùng tu, tôn tạo.

Từ năm 2016, nhận thấy một số giá trị về mặt kiến trúc của công trình này, ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Ban Quản lý di tích - danh thắng tỉnh nghiên cứu, đánh giá sơ bộ và đề nghị bổ sung vào danh mục đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh và UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận.

biệt thự cổ 26.jpg
Nếu giữ được ngôi biệt thự cổ sẽ tạo ra được sự kết nối về văn hóa, lịch sử, du lịch sông Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Sau đó Ban Quản lý di tích - danh thắng tỉnh đã nhiều lần liên hệ gia đình để phối hợp lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích. Tuy nhiên, phía người quản lý căn nhà kiên quyết không đồng ý xếp hạng di tích.

Khi căn biệt thự nằm trong diện giải toả làm đường ven sông Đồng Nai thì bà Đặng Thị Linh Phương (người trông giữ ngôi biệt thự hiện nay) đề nghị giữ lại ngôi biệt thự.

Trước đây, khu vực chưa bị giải toả để làm đường ven sông Đồng Nai thì quanh đây cây cối um tùm che phủ nên ít người biết tới ngôi biệt thự cổ này. Nhưng từ khi dự án đường ven sông Đồng Nai, giải toả mặt bằng cây cối chặt bỏ, bức tường xung quanh cũng phá bỏ còn ngôi biệt thự mới lộ ra trở nên nguy nga, cổ kính với kiểu kiến trúc Pháp.

Vì vậy khi hay tin ngôi biệt thự 100 tuổi bị phá bỏ để làm đường, nhiều chuyên gia nghiên cứu về văn hóa lịch sử, người dân... bày tỏ tiếc nuối.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.