Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển đạt tiến bộ đàm phán tư cách thành viên NATO

(PLO)- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được “một số tiến bộ” trong các cuộc đàm phán về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển nhưng “vẫn còn những khoảng cách”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được “một số tiến bộ” trong các cuộc đàm phán về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển nhưng “vẫn còn những khoảng cách”, và lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau vào tuần tới để tiếp tục thảo luận, theo hãng tin AP.

Ông Stoltenberg cho biết ông sẽ cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hội đàm vào ngày 10-7 tới tại Lithuania trước thềm thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 11 và 12-7.

“Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi đã đạt được tiến bộ. Chúng tôi nhất trí việc Thụy Điển trở thành thành viên là vì lợi ích an ninh của tất cả các đồng minh. Tất cả chúng tôi đều muốn kết thúc quá trình này càng sớm càng tốt” - ông Stoltenberg nói nhưng thừa nhận rằng “vẫn có một số vấn đề chưa được giải quyết”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ở trụ sở NATO tại thủ đô Brussel (Bỉ) ngày 6-7. Ảnh: AP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ở trụ sở NATO tại thủ đô Brussel (Bỉ) ngày 6-7. Ảnh: AP

Thụy Điển chưa thể gia nhập NATO do sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển quá khoan dung với các nhóm mà Ankara cho là khủng bố.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strommer nói với tờ Aftonbladet rằng chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng xem việc người dân đốt kinh Koran hoặc các sách thánh khác là bất hợp pháp.

“Chúng ta có thể thấy rằng việc đốt kinh Koran vào tuần trước đã tạo ra những mối đe dọa đối với an ninh nội bộ của Thụy Điển” - ông nói.

Đốt kinh Koran cũng là một nguyên nhân làm chậm nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển. Tổng thống Erdogan nhiều lần cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển nếu tình trạng này vẫn còn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.