Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi

(PLO)- Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6. Sở GD&ĐT TP.HCM quy định rõ những vật dụng nào được phép và những vật dụng nào bị cấm mang vào phòng thi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tham dự kỳ thi vào lớp 10, những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Thi vào lớp 10 tại TP.HCM
Học sinh lớp 9 Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận 3 tăng tốc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Những vật dụng thí sinh không được mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thú, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Theo quy định, thí sinh được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm bài (đối với bài thi tự luận) sau khi thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp; nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì cán bộ coi thi phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện theo quy định.

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM được tổ chức tại 158 điểm thi. Trong đó, có 147 điểm thi vào lớp 10 thường, 11 điểm thi vào lớp chuyên. Tổng số phòng thi là 4.334 phòng.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6.

Tổng số thí sinh tham gia dự kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM là 98.681. Trong đó, thí sinh đăng ký xét ba nguyện vọng thường là 98.681, thí sinh đăng ký xét nguyện vọng chuyên là 7.622 (trong đó có 150 thí sinh tỉnh khác).

THI-VAO-LOP-10-TAI-TP.HCM.png
Chi tiết lịch thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tham dự kỳ thi vào lớp 10, thí sinh bắt buộc dự thi ba môn Văn, Toán và Ngoại ngữ. Nếu thí sinh dự thi hệ chuyên hay tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và tích hợp vào chiều ngày 7-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.