Thêm nhiều trường ĐH công bố mức sàn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Có trường đại học thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM lấy mức sàn đến 23 điểm, cao hơn năm trước 1 điểm nhưng cao hơn năm 2020 đến 4 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều trường đại học (ĐH) vừa tiếp tục công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển ĐH chính quy theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, nhiều ngành có điểm sàn ở mức 20 điểm như: công nghệ thực phẩm, kế toán, tài chính ngân hàng, marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc.

Các ngành còn lại điểm nhận hồ sơ ở mức 16-18 điểm.

Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 19 điểm.

Đây là mức điểm áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh trình độ ĐH chính quy thuộc các chương trình đào tạo (chương trình chuẩn, chương trình đặc thù, chương trình chất lượng cao, chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần), không phân biệt tổ hợp xét tuyển.

Mức điểm này là tổng điểm thi của ba môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

Tương tự, theo công bố mới nhất của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), trường sẽ nhận hồ sơ xét tuyển có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp đạt từ 23 điểm trở lên. Mức sàn này áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo.

Đáng nói, mức công bố mới này cao hơn công bố trước đó cũng như cao hơn năm 2021 là 1 điểm nhưng cao hơn năm 2020 đến bốn điểm.

Được biết, năm nay cả nước có khoảng gần 900.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào ĐH. Thời hạn để thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống trực tuyến của Bộ GD&ĐT kéo dài đến 20-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.