Thêm 2 đàn em Đường ‘nhuệ’ bị khởi tố vì 'làm luật' đám ma

(PLO)- Hai đàn em Đường “nhuệ” tham gia “làm luật” các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 31-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai đàn em Đường “nhuệ” là Phạm Văn Uý (31 tuổi, trú TP Thái Bình) và Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi, trú huyện Kiến Xương) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Phạm Văn Uý và Nguyễn Khắc Nin bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 3 điều 170 Bộ luật Hình sự. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt tạm giam Nin, còn Uý đang bị tạm giam để điều tra vì liên quan tới vụ án giết người.

Vợ chồng Đường "nhuệ" vừa bị phạt tù vì vô cớ đánh phụ xe khách. Ảnh: CTV

Như PLO đã thông tin trước đó, ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường “nhuệ”, 49 tuổi) cùng đàn em là Ninh Đức Lợi (46 tuổi, trú TP Thái Bình) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp đó, ngày 30-7, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “nhuệ”) cũng bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản. Vợ chồng Đường “nhuệ” cùng nhóm đàn em bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản do liên quan tới làm luật các cơ sở dịch vụ tang lễ trong lĩnh vực hoả thiêu.

Cụ thể, do tỉnh Thái Bình không cơ sở hỏa táng nên các cơ sở dịch vụ mai táng ở tỉnh phải mang sang Đài hóa thân Thanh Bình (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định), cách Thái Bình 20 km để thực hiện hoả táng.

Từ cuối năm 2017, Đường “nhuệ” cùng đàn em đã o ép buộc chi nhánh tiếp nhận dịch vụ hỏa thiêu trên địa bàn tỉnh Thái Bình phải dừng hoạt động để băng nhóm này thâu tóm. Đường “nhuệ” thành lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình, thu của cơ sở mai táng mỗi ca hoả táng 500.000 đồng.

Nhóm Đường “nhuệ” yêu cầu các cơ sở dịch vụ mai táng thoả thuận, tự nguyện nộp tiền từ thiện nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Các cơ sở dịch vụ tang lễ đều phải báo ca hoả táng cho nhóm Đường “nhuệ” và thực hiện nộp tiền vào các ngày mồng 5 và 20 hàng tháng.

Cở sở mai táng nào không thực hiện nộp tiền sẽ bị nhóm đàn em Đường “nhuệ” đe doạ, chặn đường, đập phá ô tô, buộc doanh nghiệp phải chung chi mới được đưa đi hoả táng. Cơ sở nào báo ca thiếu mà bị phát hiện, nhóm Đường “nhuệ” sẽ cắt 1 phần địa bàn của cơ sở này, thậm chí có thể bị cấm hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.