The Washington Post: CIA biết trước kế hoạch Ukraine phá đường ống Nord Stream

(PLO)- Có thông tin rằng CIA Mỹ đã biết về kế hoạch tấn công vào các đường ống Nord Stream của Nga 3 tháng trước khi vụ việc xảy ra, thông qua một cơ quan tình báo châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, tờ The Washington Post đưa tin một cơ quan tình báo châu Âu đã chia sẻ với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) kế hoạch của một nhóm hoạt động đặc biệt của Ukraine sẽ tấn công vào các đường ống Nord Stream của Nga, 3 tháng trước khi vụ việc xảy ra.

Khí thoát ra từ vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic hồi tháng 9-2022. Ảnh: REUTERS

Khí thoát ra từ vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic hồi tháng 9-2022. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, thông tin trên được tờ The Washington Post dẫn từ tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ vào đầu năm nay do nghi phạm Jack Teixeira - một thành viên của Không lực Vệ binh quốc gia thực hiện. Teixeira bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt vào tháng 4 với cáo buộc chia sẻ tài liệu mật của Mỹ trong nhóm chat do anh này lập ra trên mạng xã hội Discord.

Theo các tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ, một cơ quan tình báo châu Âu đã thu thập những chứng cứ cụ thể về kế hoạch tấn công nhằm vào các đường ống Nord Stream. Cơ quan này đã chia sẻ với CIA vào tháng 6-2022 rằng một nhóm thợ lặn quân đội Ukraine đã báo cáo trực tiếp về kế hoạch lên tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của nước này.

“Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã biết được từ một đồng minh thân cận rằng quân đội Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bí mật vào mạng lưới dưới biển, sử dụng một nhóm nhỏ thợ lặn đã báo cáo trực tiếp với tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine” - theo tờ The Washington Post.

Thông tin tình báo trên thu được từ một đặc vụ ở Ukraine. Ngay sau khi biết về kế hoạch tấn công, CIA đã chia sẻ báo cáo với Đức và các nước châu Âu khác vào tháng 6 năm ngoái, theo một quan chức quen thuộc với vấn đề này.

Theo tài liệu tình báo bị rò rỉ, CIA biết trước kế hoạch của Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream qua một cơ quan tình báo châu Âu. Ảnh: Larry Downing/REUTERS

Theo tài liệu tình báo bị rò rỉ, CIA biết trước kế hoạch của Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream qua một cơ quan tình báo châu Âu. Ảnh: Larry Downing/REUTERS

Tài liệu trên cũng cho biết tình báo châu Âu từ đầu đã xác định vụ tấn công đường ống Nord Stream không phải là hành động đơn độc mà do Tổng Tư lệnh Ukraine - ông Valerii Zaluzhnyi giám sát, nhưng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky không hề hay biết.

Bản tóm tắt tình báo cũng nói rằng Ukraine đã lên kế hoạch tấn công đường ống sau cuộc tập trận BALTOPS trên biển giữa Mỹ và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ ngày 5 đến 17-6 năm ngoái, nhưng sau đó “tạm dừng” vì những lý do đến nay vẫn "chưa rõ ràng".

Thông tin của tờ The Washington Post được củng cố hơn với thông tin của các quan chức thực thi pháp luật Đức phụ trách điều tra vụ tấn công đường ống Nord Stream, rằng một nhóm 6 người sử dụng hộ chiếu giả đã thuê một chiếc thuyền buồm lớn từ cảng Rostock của Đức vào tháng 9 năm ngoái để thực hiện chiến dịch.

Một số quan chức ở nhiều quốc gia đã xác nhận rằng bản tóm tắt tình báo bị rò rỉ trên nêu chính xác những gì cơ quan tình báo châu Âu đã chia sẻ với CIA.

Ukraine, Nhà Trắng hay CIA chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trước đó, vào tháng 3-2023, tờ The New York Times dẫn một số nguồn tin quan chức Mỹ cho biết “một nhóm thân Ukraine” đứng sau vụ tấn công nhằm vào các đường ống Nord Stream.

Theo các quan chức, rất có thể một nhóm thợ lặn có kinh nghiệm đã gài bom 3/4 đường ống dẫn dầu. Những người này dường như không làm việc cho quân đội hoặc cơ quan tình báo Ukraine, nhưng có thể đã được đào tạo chuyên môn của chính phủ Kiev trong quá khứ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.