Thanh tra Khánh Hòa phát hiện hồ sơ mời thầu "gây cạnh tranh không bình đẳng"

(PLO)- Thanh tra tỉnh Khánh Hòa chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm tại các công trình xây dựng ở huyện miền núi Khánh Sơn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và việc đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021-2025.

Hồ sơ mời thầu gây "cạnh tranh không bình đẳng"

huyện miền núi khánh sơn.jpg
Khánh Sơn là huyện miền núi phía tây nam tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.H

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa thanh tra 10 công trình hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội với tổng mức đầu tư hơn 255 tỉ đồng do Phòng Kinh tế- hạ tầng- đô thị, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện làm chủ đầu tư, phát hiện một số sai sót.

Thanh tra phát hiện Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn hồ sơ mời thầu đối với gói thầu duy tu bảo dưỡng đường liên xã Sơn Bình đi Sơn Lâm và xây dựng cầu Hợp tác xã Ba Cụm Bắc có quy định điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một số cá nhân, nhà thầu gây sự cạnh tranh không bình đẳng.

Bên cạnh đó, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhân sự cao hơn quy mô của gói thầu. Các sai sót trên là điều kiện có thể gây hạn chế nhà thầu tham dự nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, trách nhiệm để xảy ra sai sót, vi phạm trên thuộc về đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Ngoài ra, qua thanh tra còn cho thấy 10 công trình có sai sót, vi phạm và kiến nghị xử lý tài chính hơn 2,6 tỉ đồng.

Thanh tra 37 công trình xây dựng: 'Đều có sai sót'

Đối với việc việc chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Khánh Sơn giai đoạn 2022-2023, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thanh tra 37 với tổng mức đầu tư hơn 164 tỉ đồng. Các công trình do HĐND huyện Khánh Sơn phê duyệt chủ đầu tư.

Qua thanh tra phát hiện 37/37 công trình có sai sót, vi phạm và đề nghị thu hồi, giảm trừ thanh toán tổng cộng 2,4 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho rằng các chủ đầu tư có trách nhiệm chung với các sai sót trên, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết toán sai và giảm trừ thanh toán với tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để xảy ra sai sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình như lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật tính sai giá vật liệu, chi phí vận chuyển... nghiệm thu, thanh quyết toán sai khối lượng thi công thực tế. Tổng giá trị sai sót, vi phạm hơn 5 tỉ đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định thu tạm giữ số tiền 4,5 tỉ đồng. Trong đó, thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 2,4 tỉ đồng từ Phòng Kinh tế- hạ tầng- đô thị và hơn 2 tỉ đồng đối với các chủ đầu tư khác do quyết toán sai đối với các công trình làm chủ đầu tư.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện giảm trừ khi thanh toán 549 triệu đồng từ các thi công xây dựng đối với 4 công trình.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp với các cá nhân liên quan sai sót, vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.