Tay vợt đầu tiên tuyên bố không tham dự Wimbledon

(PLO)- Á quân Wimbledon 2014, Eugenie Bouchard khẳng định đã rút lui vì Grand Slam sân cỏ không được tính điểm xếp hạng thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Eugenie Bouchard bước lên đỉnh cao quần vợt nữ từ năm 2014. Ảnh: REUTERS

Eugenie Bouchard bước lên đỉnh cao quần vợt nữ từ năm 2014. Ảnh: REUTERS

Cựu tay vợt nữ số 5 thế giới tiết lộ, việc không được WTA tính điểm xếp hạng nên giải không phù hợp với kế hoạch quay trở lại sau chấn thương của Bouchard.

Tay vợt người Canada viết trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Tôi đã quyết định rút lui khỏi Wimbledon, do WTA quyết định không tính điểm xếp hạng của giải vô địch năm nay”.

Nguyên nhân WTA và ATP loại bỏ việc điểm xếp hạng thế giới của Wimbledon chỉ vì giải đấu quần vợt lâu đời nhất thế giới (ra đời từ năm 1877) ban hành lệnh cấm đối với các tay vợt người Nga và Belarus.

Tay vợt 28 tuổi, Bouchard bị chấn thương vai trên đường đến trận chung kết giải Guadalajara Open hồi tháng 3-2021. Sau khi nỗ lực điều trị cho kết quả không như ý, Bouchard đã quyết định làm phẫu thuật vào tháng 6-2021. Kết cục, thứ hạng của cô trên WTA cũng bị giảm mạnh sau khi phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng.

Bouchard nói rõ lý do không tham dự Grand Slam trên mặt sân cỏ: “Do phẫu thuật vai của tôi, tôi phải đối mặt với một số hạn chế đầu vào trong việc bảo vệ thứ hạng của mình. Tôi yêu thích Wimbledon rất nhiều, nên việc bỏ qua giải đấu khiến tôi cũng buồn.

Nhưng việc bảo vệ thứ hạng tại một giải đấu không có điểm xếp hạng không khác gì phán đoán sai. Tôi phải có lựa chọn khôn ngoan, sử dụng đầu vào trong việc bảo vệ thứ hạng tại các giải đấu sẽ giúp tôi trở lại vị trí mà tôi mong muốn”.

Tay vợt nữ người Canada cho biết cô đã lên kế hoạch để trở lại trong năm nay. Cô dự kiến ​​bảo vệ thứ hạng để có mặt ở các Grand Slam Mỹ và Úc mở rộng mùa sau.

Trong sự nghiệp, Eugenie Bouchard từng lọt vào trận chung kết Wimbledon năm 2014. Cùng năm đó, cô đạt vị trí thứ 5, cao nhất trong sự nghiệp trên bảng xếp hạng nữ thế giới. Bouchard cũng từng lọt vào đến bán kết giải Úc và Pháp mở rộng năm 2014 nhưng sự nghiệp của cô kể từ đó suy giảm do phải đối mặt với nhiều chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.