Tàu vũ trụ Trung Quốc lần đầu hạ cánh xuống vùng tối Mặt Trăng

(PLO)- Tàu thăm dò đã gửi về hình ảnh đầu tiên sau khi hạ cánh xuống vùng tối của Mặt Trăng.

Một tàu vũ trụ Trung Quốc lần đầu tiên đã hạ cánh xuống một vùng xa nhất của Mặt Trăng. Sự kiện này đánh dấu một bước nhảy vọt trong công cuộc chinh phục không gian của loài người, The Guardian đưa tin.

 Tàu thăm dò Hằng Nga 4 hạ cánh xuống vùng xa nhất của Mặt Trăng. Ảnh: CNSA

Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã hạ cánh tàu thăm dò Chang’e 4 (Hằng Nga 4) xuống vùng tối chưa từng được khám phá, nằm ở Nam Cực - Aitken. Đây được xem là miệng hố rộng nhất, sâu nhất và lâu đời nhất trên bề mặt Mặt Trăng.

Các báo cáo về việc tàu vũ trụ Trung Quốc hạ cánh thành công ban đầu được cho là thiếu chính xác. Sau khi 2 tờ báo lớn của Trung Quốc là China DailyCGTN xóa dòng chúc mừng về sự kiện này trên trang Twitter.

Trước đó, trang China Daily viết: "Tàu vũ trụ Hằng nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công xuống vùng bên kia của Mặt Trăng, mở ra một chương mới trong kỷ nguyên thám hiểm mặt trăng của loài người".

Bức ảnh đầu tiên chụp bề mặt Mặt Trăng vùng xa nhất Trái Đất. Ảnh: CNSA

Đài truyền hình nhà nước CCTV sau hai giờ mới chính thức xác nhận cuộc đổ bộ, cho biết nhà thám hiểm đã chạm xuống Mặt Trăng lúc 10 giờ 26 sáng (giờ địa phương).

Các nguồn tin từ phía Trung Quốc cho hay tàu thăm dò đã gửi về hình ảnh đầu tiên sau khi hạ cánh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn chưa chính thức công bố tấm ảnh nào. Trái lại, trên trang Twitter của đài truyền hình CCTV có đăng tải một bức hình được cho là cận cảnh bề mặt vùng tối Mặt Trăng.

Cuộc đổ bộ quả là một thành tựu ấn tượng của ngành khám phá vũ trụ. Ảnh: CNSA

"Cuộc đổ bộ quả là một thành tựu ấn tượng", nhà quản lý NASA, Jim Brindestine bình luận.

Sứ mệnh Hằng nga 4 sẽ bao gồm thử nghiệm truyền tin bằng sóng vô tuyến tần số thấp, quan sát xem thực vật sống sót ra sao trong "nhà của Chị Hằng" (tàu thăm dò mang cả hạt giống lên để thử nghiệm) và khám phá cực bên kia của Mặt Trăng có chứa tài nguyên hay nước không. Một chức năng khác nữa là nghiên cứu tác động của gió Mặt Trời tới bề mặt Mặt Trăng.

Được biết, Trung Quốc là quốc gia thứ ba hạ cánh lên Mặt Trăng, sau hai cường quốc du hành vũ trụ là Mỹ và Nga. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.