Tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal cập cảng Nhà Rồng

(PLO)- Chuyến thăm của Tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal đến Việt Nam thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực, củng cố sự hợp tác của Canada với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-8, tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal có chuyến thăm TP.HCM và dự kiến sẽ đậu tại cảng Nhà Rồng đến ngày 19-8.

Phát biểu tại buổi họp báo trên tàu, Trung tá Travis Bain, Sĩ quan chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal, bày tỏ vui mừng khi đến thăm TP.HCM và kỳ vọng chuyến thăm sẽ giúp thủy thủ đoàn giao lưu với cộng đồng địa phương và thể hiện cam kết Canada là một đối tác tin cậy.

tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal cập cảng Nhà Rồng, sáng 15-8. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trung tá Travis Bain thông tin tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal bắt đầu chuyến thăm từ tháng 4-2024 và là tàu đầu tiên trong số ba tàu của Hải quân Hoàng gia Canada được điều động hàng năm trong khuôn khổ Chiến dịch HORIZON nhằm hỗ trợ Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Chính phủ Canada.

“Rất nhiều thuỷ thủ đoàn lần đầu tiên đến Việt Nam và tất cả chúng tôi đều rất háo hức, mong muốn được tìm hiểu, khám phá TP.HCM và thưởng thức ẩm thực Việt Nam” - Trung tá Travis Bain nói.

Theo ông Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam, sự hiện diện của tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal thể hiện cam kết của Canada trong việc thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực bằng cách làm sâu sắc và củng cố hơn nữa sự hợp tác của Canada với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal tàu khu trục lớp Halifax, được trang bị các loại vũ khí và cảm biến tác chiến chống tàu ngầm và tàu nổi hiện đại bên cạnh các hệ thống phòng không mạnh mẽ.

Sự kết hợp giữa các hệ thống vũ khí và cảm biến này, cùng với hệ thống kiểm soát thiệt hại và điều khiển máy móc hiện đại, giúp các tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Canada có khả năng chiến đấu cao.

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal được triển khai với đội vận hành trực thăng CH-148 Cyclone chuyên tác chiến chống ngầm, trinh sát biển, và tìm kiếm cứu nạn. Hiện có khoảng 250 thuỷ thủ, sĩ quan sinh sống trên tàu.

Trong 4 ngày đậu tại cảng Nhà Rồng, thuỷ thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal sẽ có buổi giao lưu với sinh viên Đại học KH-XH&NV TP.HCM, thăm Mái ấm tình mẹ 2 tại tỉnh Bình Dương và sẽ thăm Chợ Bến Thành, học cách đổ bánh xèo, phục vụ những người bạn Việt Nam.

tau-hai-quan-hoang-gia-canada-montrea-12.JPG
Các thuỷ thủ đoàn vận chuyển hàng hoá lên tàu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-canada-montrea-2.JPG
Đại diện Vùng 2 Hải quân, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM... cùng sĩ quan tàu chụp hình lưu niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-canada-montrea-10.JPG
Trung tá Travis Bain (giữa) và ông Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam (bìa phải) thông tin tại buổi họp báo trên tàu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-canada-montrea-6.JPG
tau-hai-quan-hoang-gia-canada-montrea-11.JPG
Thuỷ thủ tàu giới thiệu về tàu Hải quân Hoàng gia Canada Montréal. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-canada-montrea-4.JPG
Xuồng cứu hộ được trang bị trên tàu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-canada-montrea-8.JPG
tau-hai-quan-hoang-gia-canada-montrea-7.JPG
Phòng điều khiển tàu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
tau-hai-quan-hoang-gia-canada-montrea-3.JPG
Trực thăng CH-148 Cyclone nhìn từ phía sau. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.