Tạo điều kiện cho thí sinh ở tuổi nhập ngũ thi tuyển ĐH

Bà Hồ Thị Hồng Loan (ngụ Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TP.HCM) phản ánh sáng 2-7 (trước kỳ thi đại học một ngày), gia đình nhận được biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực quốc phòng đối với con bà vì không chấp hành lệnh điều động khám sức khỏe.

Theo bà Loan, đúng là trước đó vì một số lý do khách quan nên con bà vắng mặt trong buổi khám sức khỏe. Thế nhưng chủ trương chung của quận là đối với các cháu đang trong đợt thi đại học thì sẽ ngưng một số công việc liên quan để tạo điều kiện về mặt tinh thần cho các cháu chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh. “Địa phương biết con tôi đang thi đại học thì cớ sao làm như vậy. Tôi cho rằng việc gửi biên bản này không hợp lý và thiếu tính nhân văn. Đồng thời, phường ra biên bản lúc đó là lợi dụng công để trả thù cá nhân vì trước đây gia đình tôi có khiếu nại phường một số chuyện” - bà Loan nhận định.

Ông Trần Văn Quynh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 7, cho hay do thiếu thông tin nên địa phương không hề biết cháu đang trong kỳ thi tuyển sinh dẫn đến việc ban hành biên bản vi phạm hành chính. Trên thực tế, sau khi nhận được thư mời đi khám sức khỏe, nếu các em hoặc phụ huynh lên phường cung cấp giấy tờ thể hiện các em đang trong đợt thi tuyển sinh đại học thì địa phương sẽ tạm dừng việc điều động. Do ngày 6-7 bà Loan đã lên phường cung cấp giấy tờ thể hiện cháu đang trong đợt tuyển sinh nên biên bản trên sẽ không còn giá trị. Phường tạm dừng việc mời cháu đi khám sức khỏe trong đợt này theo chủ trương.

“Chúng tôi thừa nhận về thể thức ban hành biên bản là có sai sót (có hai con dấu, một là của Ban Chỉ huy quân sự phường 7, một là của công an phường, không có người chứng kiến, người vi phạm…). Sau khi nhận được khiếu nại của bà Loan, phường 7 đã quyết định lập ủy ban kiểm tra để rà soát lại thể thức ban hành biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng nói chung và trường hợp cụ thể trên. Nếu có sai thì chúng tôi sẽ cho thu hồi, chấn chỉnh kịp thời và tùy mức độ sẽ xử lý cá nhân theo quy định. Về việc bà Loan nói có sự trù dập của địa phương, tôi khẳng định không có chuyện đó” - ông Quynh cho biết thêm.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.